MỘT NGƯỜI MỸ XIN TỊ NẠN TẠI BẮC HÀN

Chủ nhật - 31/01/2010 02:19

(NCTG) Cách đây vài ngày, một công dân Mỹ đã xâm nhập trái phép vào Bắc Hàn và bị bắt giữ từ đó tới nay. Tuy nhiên, ông này đã đệ đơn xin tị nạn chính trị tại CHDCND Triều Tiên.

Dưới chân tượng đài cố chủ tịch Kim Nhật Thành

Viện dẫn những nguồn tin ẩn danh, „Dong-A Ilbo” - một trong những nhật báo lớn nhất và lâu năm nhất của Nam Hàn – loan tin: sau khi bị bắt giữ này 25-1-2010, người đàn ông 28 tuổi cho hay ông ta muốn sang Bắc Hàn vì „đã ngán sống trong thế giới tư bản”.

Sở dĩ tôi đến đây vì không muốn trở thành đạn pháo trong đạo quân tư bản. Tôi muốn phục vụ trong quân đội Bắc Triều Tiên” - tờ báo đưa lời người tị nạn.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Crowley cho hay Mỹ chưa xác định được danh tính của đương sự và đang tìm cách tiếp cận với nhân vật này thông qua Thụy Điển (Washington và Bình Nhưỡng vẫn chưa có quan hệ ngoại giao và tạm thời, Stockholm đại diện cho lợi ích của Hoa Kỳ tại Bắc Hàn).

„Dong-A Ilbo” cũng đưa thêm tin trong một diễn biến có liên quan về việc một công dân Mỹ khác bị bắt vào dịp Giáng sinh 2009 khi vượt biên bất hợp pháp từ Trung Quốc vào Bắc Hàn qua con sông Tumen đang đóng băng.

Cho dù nhân thân đương sự không được công bố, nhưng gần như chắc chắn rằng đó là một nhà truyền giáo, nhà vận động nhân quyền gốc Cao Ly tên là Robert Park (28 tuổi).

Dường như mục đích của ông là thuyết phục Ban lãnh đạo Bắc Hàn thả tự do cho những tù nhân chính trị ở xứ này. Theo một số nguồn tin, Robert Park có mang theo người một lá thư gửi chủ tịch Kim Chính Nhật, đề nghị vị „Lãnh tụ Kính yêu” hãy đóng cửa các trại giam và đưa ra các biện pháp nhằm cải thiện đời sống cho cư dân, cũng như tôn trọng nhân quyền tại Bắc Hàn.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn