Theo luật định (*), những "đối tượng" sau đây ko bắt buộc phải thi chứng chỉ QT:
- người mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- người đã tốt nghiệp tại một cơ sở giáo dục (bậc trung học hoặc đại học) giảng dạy bằng tiếng Hungary;
- người đã đủ 60 tuổi vào thời điểm nộp đơn;
- người có thể chứng tỏ được rằng do tình trạng sức khỏe suy giảm nghiêm trọng và không thể phục hồi nên họ không có khả năng tham gia kỳ thi.
Trường hợp đặc biệt, nếu "đương sự" có phối ngẫu (vợ hoặc chồng) là người có quốc tịch Hung, thì có thể nộp đơn xin QT theo dạng giản lược (
Egyszerűsített honosítási eljárás - bà con hay gọi là "ăn theo") và trong trường hợp đó, không bắt buộc phải thi chứng chỉ QT.
Nói thêm là có một số người thuộc dạng "ăn theo" nhưng xin theo cách đó không được, thì lại học và thi chứng chỉ QT, nộp đơn theo cách "bình thường" (độc lập, không liên quan đến phối ngẫu có QT Hungary), và đã thành công!
Trong mọi trường hợp, xin nhập tịch đòi hỏi "đương sự" phải biết tiếng Hung ở một mức độ thích hợp (kể cả có cần hay không cần chứng chỉ QT) và do đó, luôn phải tính đến khả năng sẽ bị sát hạch dưới những hình thức khác nhau (trực tiếp, qua điện thoại, v.v...).
(1) Tham khảo: 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról (Đạo luật số LV năm 1993 về Quốc tịch Hungary).