THÔNG BÁO GÓI VIỆN TRỢ 10,5 TỶ USD CHO UKRAINE BÊN THỀM 24/2
Thứ bảy - 22/02/2025 13:52
(NCTG) Trong bối cảnh Hoa Kỳ và Nga đang đàm phán về việc kết thúc chiến tranh mà không có sự tham gia của Ukraine, Lithuania đã công bố một gói viện trợ trị giá 10,5 tỷ USD nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, theo tin của "Kyiv Post".
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy
"Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để hỗ trợ Ukraine và củng cố an ninh Châu Âu. Đủ rồi, đã đến lúc hành động chứ không phải chỉ nói suông", Tổng thống Lithuania Gitanas Nausėda tuyên bố trên nền tảng X, giải thích về quyết định của mình trước công chúng.
Ngoài ra, ông nhấn mạnh rằng vấn đề Ukraine gia nhập NATO không thể bị loại khỏi chương trình nghị sự và Kyiv cần có những đảm bảo an ninh thực sự nếu muốn chấm dứt chiến tranh.
"Nga phải chịu trách nhiệm về các tội ác chiến tranh, và các lệnh trừng phạt phải được duy trì cho đến khi hành động xâm lược chấm dứt", Tổng thống Lithuania nói thêm. Ông cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy nhanh tiến trình đàm phán để Ukraine có thể gia nhập Liên Âu vào năm 2030.
Lithuania là một trong 3 nước ở vùng biển Baltic, một thời đã bị Liên Xô cưỡng chiếm và sáp nhập vào Liên bang Xô-viết, với diện tích 65.300km2 và 2,8 triệu dân. Cùng Latvia và Estonia, đây là quốc gia có quan điểm sát cánh cùng Ukraine trong 3 năm qua, kể từ khi Liên bang Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược đất nước Đông Âu này.
Trong một diễn biến có liên quan, hai quan chức cao cấp của EU - Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa - sẽ đến Kyiv vào thứ Hai để đánh dấu kỷ niệm ba năm ngày Nga phát động cuộc chiến chống lại Ukraine vào 24/2/2022.
Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa phát biểu rằng "chuyến thăm này nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi đối với người dân Ukraine anh hùng và Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, người đã được bầu một cách dân chủ".
Tổng thống Lithuania Gitanas Nausėda và nguyên thủ quốc gia Ukraine
Theo thông báo từ Ủy ban Châu Âu vào thứ Sáu 21/2, không chỉ Ursula von der Leyen mà toàn bộ các ủy viên của cơ quan hành pháp thượng đỉnh EU cũng sẽ tham gia sự kiện này để "thể hiện sự sự ủng hộ vững chắc của Châu Âu đối với cuộc chiến kéo dài ba năm của Ukraine vì độc lập và tự do".
Thông báo nhấn mạnh: trong ba năm qua, EU luôn kiên định đứng về phía Ukraine, nỗ lực hỗ trợ nước này đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. EU cũng đã hỗ trợ ổn định tài chính cho Ukraine, tham gia vào các nỗ lực quốc tế nhằm buộc Nga phải chịu trách nhiệm về các tội ác đã gây ra, đồng thời phối hợp với Ukraine trong quá trình gia nhập EU.
EU là nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine cho đến nay, đã đào tạo binh sĩ Ukraine, tài trợ vận chuyển vũ khí và áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga, thông báo cũng cho biết.
Cũng theo thông báo, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Các lãnh đạo EU cũng sẽ tham dự một cuộc họp giữa các ủy viên EU và các quan chức chính phủ Ukraine, nhằm "chuẩn bị cho tương lai tự do, có chủ quyền và Châu Âu" của Ukraine.
Trong ngày, các ủy viên của Ủy ban Châu Âu cũng sẽ bày tỏ lòng kính trọng đối với những quân nhân Ukraine đã hy sinh, cũng như những người vẫn đang chiến đấu ở tiền tuyến trong "cuộc chiến xâm lược tàn bạo của Nga".
(NCTG) “Lần đầu tiên tôi thấy hơi thở của mình, sự hiện diện của mình trong cái công việc nhỏ bé đó mà không nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Thật là vi...
(NCTG) Tình hình dịch bệnh cũng không thuận lợi cho các cặp đang yêu: theo một khảo sát được thực hiện với ứng dụng nghiên cứu thị trường Opinio, hầu...