Volodymyr Zelenskyy: "KHÔNG THỂ QUYẾT ĐỊNH VỀ UKRAINE MÀ KHÔNG CÓ UKRAINE"
Chủ nhật - 16/02/2025 05:10
(NCTG) Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được ký kết sau lưng họ hoặc không có sự tham gia của họ.
0000
Tại Hội nghị An ninh München (Đức) vào thứ Bảy 15/2/2025, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố rõ ràng: "Không thể quyết định về Ukraine mà không có Ukraine. Không thể quyết định về Châu Âu mà không có Châu Âu. Nếu chúng tôi bị loại khỏi các cuộc đàm phán về tương lai của chính mình, thì mọi thứ sẽ sụp đổ".
Volodymyr Zelenskyy khẳng định mục tiêu của ông là đạt được hòa bình vào năm 2025. Ông kêu gọi các nước Châu Âu có chính sách đối ngoại đồng nhất và thống nhất, để chiến thắng đầu tiên của họ là chấm dứt cuộc chiến. Tổng thống Ukraine cảnh báo rằng nếu Donald Trump gặp Vladimir Putin trước khi gặp ông, điều đó sẽ là một rủi ro lớn.
Thủ lĩnh của Ukraine trong cuộc chiến vệ quốc cũng nói rõ rằng ông không chấp nhận loại bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO trong tương lai. Ông cho rằng đã đến lúc thành lập các lực lượng vũ trang chung của Châu Âu, bởi ba năm chiến tranh toàn diện đã chứng minh rằng Châu Âu có đủ nền tảng để xây dựng quân đội chung, nhưng không nhằm thay thế NATO.
"Từ nay mọi thứ sẽ khác, và Châu Âu cần phải thích ứng với điều đó. Tôi tin tưởng vào Châu Âu và kêu gọi các vị hãy hành động vì lợi ích của chính mình". Volodymyr Zelenskyy cũng tiết lộ rằng vài ngày trước, khi Donald Trump thông báo cho ông về cuộc điện đàm với Vladimir Putin, tổng thống Hoa Kỳ "không một lần nhắc đến việc Mỹ cần Châu Âu tại bàn đàm phán".
"Điều đó theo tôi nói lên nhiều điều", Volodymyr Zelenskyy cho rằng thời kỳ Mỹ hỗ trợ Châu Âu chỉ vì thói quen đã qua rồi. Theo ông, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào kết cấu bê-tông bảo vệ lò phản ứng hạt nhân Chernobyl là bằng chứng cho thấy Liên bang Nga không muốn hòa bình và không sẵn sàng đối thoại.
Cuộc chiến xâm lược của Nga đã kéo dài gần 3 năm...
Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, theo thông tin của tình báo nước này, vào mùa hè 2025 Nga có thể sẽ điều động quân đội đến Belarus dưới vỏ bọc tập trận, giống như họ đã làm ba năm trước khi bắt đầu chiến tranh. Không rõ quân đội Nga sẽ nhắm vào mục tiêu nào, nhưng Belarus có chung biên giới với ba nước NATO và Minsk vẫn là một trung tâm quan trọng của các hoạt động quân sự Nga.
Volodymyr Zelenskyy nhận định: tổng thống Nga không thể đưa ra các đảm bảo an ninh thực sự "không chỉ vì ông ta là một kẻ dối trá, mà còn vì Nga, trong tình trạng hiện tại, cần chiến tranh để duy trì quyền lực".
Tại Hội nghị An ninh München, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng tuyên bố, chỉ có thể có hòa bình ở Ukraine nếu chủ quyền của đất nước được đảm bảo. Ông khẳng định Đức sẽ không bao giờ ủng hộ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào do Nga ép buộc, còn chiến thắng của Nga và sự sụp đổ của Ukraine sẽ không mang lại hòa bình.
Friedrich Merz, ứng viên Thủ tướng Đức của CDU cũng phát biểu tại Hội nghị, và khẳng định rõ ràng quyết định về tư cách thành viên NATO của Ukraine phải do toàn bộ liên minh NATO cùng đưa ra. Ông tuyên bố: "Kể từ hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây nhất, đã có sự đồng thuận rằng Ukraine cần có triển vọng gia nhập liên minh. Nếu muốn thay đổi điều này, thì chúng ta phải quyết định cùng nhau".
(NCTG) “Lần đầu tiên tôi thấy hơi thở của mình, sự hiện diện của mình trong cái công việc nhỏ bé đó mà không nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Thật là vi...
(NCTG) Tình hình dịch bệnh cũng không thuận lợi cho các cặp đang yêu: theo một khảo sát được thực hiện với ứng dụng nghiên cứu thị trường Opinio, hầu...