DONALD TRUMP: KHÔNG THẬT SỰ CẦN ZELENSKYY TRONG HÒA ĐÀM

Thứ bảy - 22/02/2025 04:23

(NCTG) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy không thực sự cần thiết trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, theo tuyên bố của Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với Fox News Radio. "Ông ấy làm cho việc đạt được thỏa thuận trở nên rất khó khăn", Trump trách cứ.

Donald Trump đang đi những nước cờ rất nguy hiểm

Donald Trump đang đi những nước cờ rất nguy hiểm

Tổng thống Mỹ lặp lại một quan điểm cũ, theo đó Zelenskyy đã không thể kết thúc chiến tranh trong suốt ba năm qua. "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng việc ông ấy tham gia các cuộc đàm phán là quá quan trọng", Trump nói, đề cập đến các cuộc đàm phán về việc kết thúc chiến tranh với Nga.

Trump cũng tuyên bố rằng "không phải ưu tiên" khi mời Zelenskyy tham gia cuộc gặp Mỹ - Nga tại Saudi Arabia, vì theo ông, cho đến nay, Tổng thống Ukraine đã "đàm phán kém". Một lần nữa, Trump khẳng định rằng người tiền nhiệm của ông, Joe Biden, cùng với Volodymyr Zelenskyy, đáng lẽ đã có thể ngăn chặn chiến tranh bùng nổ bằng con đường ngoại giao.

Tổng thống Hoa Kỳ thừa nhận rằng Nga đã tấn công Ukraine, nhưng vẫn đổ lỗi cho người đồng nhiệm Ukraine. "Tôi đã quan sát suốt nhiều năm qua, và tôi thấy ông ấy (Zelenskyy) đàm phán mà không có lá bài nào trong tay", Trump nói. "Ông ấy chẳng có gì để mặc cả. Và điều đó khiến người ta phát chán."

Trump gợi ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn đạt được một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh ở Ukraine và khẳng định, Putin không nhất thiết phải đàm phán về một lệnh ngừng bắn, vì nếu muốn, ông ta có thể chiếm "toàn bộ đất nước". "Tôi nói thật đấy, Biden đã nói sai. Zelenskyy đã nói sai. Họ bị tấn công bởi một kẻ lớn hơn và mạnh hơn rất nhiều."

Nga đã tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2/2022, sau khi triển khai quân đội dọc biên giới và yêu cầu Ukraine không bao giờ được gia nhập NATO. Cuộc xâm lược diễn ra gần một thập kỷ sau khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014.
 
Cuộc chiến xâm lược lớn nhất kể từ sau Đệ nhị Thế chiến
Cuộc chiến xâm lược lớn nhất kể từ sau Đệ nhị Thế chiến

Gần đây, Donald Trump ngày càng chỉ trích Zelenskyy nhiều hơn, gọi ông là "kẻ độc tài không tổ chức bầu cử", cáo buộc người đồng nhiệm Ukraine "đang làm một công việc tệ hại", và thậm chí vu khống rằng chính Zelenskyy là người khơi mào chiến tranh với Nga.

Các quan chức chính quyền Trump đã gặp gỡ các quan chức Nga tại Saudi Arabia vào đầu tuần này để bắt đầu đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh. Zelenskyy đã bày tỏ sự thất vọng khi phía Ukraine không mời được tham gia vào các cuộc thảo luận này.

Đồng thời, chính quyền Trump đã thúc đẩy Ukraine chấp nhận một thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ có cổ phần trong nguồn tài nguyên khoáng sản quý hiếm của Ukraine, lập luận rằng thỏa thuận kinh tế này sẽ tạo động lực để Mỹ đảm bảo an ninh cho Kyiv. Zelenskyy cho biết ông chỉ vừa mới được trình bày về đề xuất này mà không có nhiều thời gian để đánh giá.

"Tổng thống Zelenskyy sẽ ký thỏa thuận đó, và các bạn sẽ thấy điều đó trong thời gian rất ngắn", Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz nói vào sáng thứ Sáu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC). Sau cuộc phỏng vấn với Fox News Radio, Trump tiếp tục chỉ trích Ukraine trong một bài phát biểu trước nhóm thống đốc lưỡng đảng tại Tòa Bạhc Ốc.

"Tôi đã có những cuộc trò chuyện rất tốt với Putin", ông khẳng định, "và không có những cuộc trò chuyện tốt như vậy với Ukraine". Những chỉ trích mà nguyên thủ quốc gia Mỹ dành cho đồng minh Ukraine trong hoàn cảnh chiến tranh gia tăng khiến quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi rất đáng kể.

Trong một diễn biến có liên quan, Nga muốn tuyên bố chiến thắng vào ngày 24/2, tức kỷ niệm ba năm cuộc xâm lược Ukraine, theo "Politico", dựa trên thông tin từ tình báo quân đội Kyiv.

Theo HUR (Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine), Nga đang tổ chức một chiến dịch truyền thông hoàn chỉnh để công bố chiến thắng, trong đó báo chí Nga được chỉ thị đưa tin rằng Phương Tây đã phản bội Ukraine, Washington không quan tâm đến dân Ukraine, và chính phủ Ukraine là bất hợp pháp.

Trước đây, những tuyên bố như vậy chỉ đến từ Moscow, nhưng hiện tại Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang nói những điều tương tự. Theo HUR, Nga không chỉ muốn tuyên bố chiến thắng trước Ukraine mà còn cả NATO, vì ở trong nước, Moscow luôn tuyên truyền rằng họ đang chiến đấu chống lại NATO.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Ukraine, Donald Trump
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn