LỄ TÌNH NHÂN CŨNG NHẠT NHÒA Ở HUNGARY, KHÔNG CHỈ VÌ DỊCH BỆNH

Chủ nhật - 14/02/2021 17:06

(NCTG) Tình hình dịch bệnh cũng không thuận lợi cho các cặp đang yêu: theo một khảo sát được thực hiện với ứng dụng nghiên cứu thị trường Opinio, hầu hết người dân dự định dành cho nhau những bất ngờ mang tính tượng trưng vào ngày Lễ Tình nhân (Valentines Day, 14-2). Đấy là đối với ai còn kỷ niệm ngày này, chứ cũng không thiếu người tỏ ra không quan tâm.

Minh họa: Joe Raedle

Minh họa: Joe Raedle

Theo khảo sát của Opinio, đối với đa số, Lễ Tình nhân không có gì đặc biệt hơn một ngày bình thường trong tuần hoặc một ngày cuối tuần. Thậm chí, 1/5 phụ nữ và 1/3 nam giới coi ngày lễ này là “ngu ngốc”, nhưng ngay những “tín đồ” của Lễ Tình nhân hiện tại cũng không quá hào hứng với ngày này. Nghiên cứu cho hay:

- Gần 2/3 nhóm đối tượng ở lứa tuổi 16-59 không hay tổ chức Lễ Tình nhân,
- Chừng 4/5 số người ở độ tuổi cao hơn (50-59 tuổi) không ăn mừng,
- Tỷ lệ này ở những người trẻ tuổi là 50%-50%.


Điều thú vị là tất cả các nhóm nói trên đều nhất trí hoàn toàn rằng Lễ Tình nhân được xem như một “ngày lễ thời trang” du nhập từ nước ngoài. Chỉ có 8% không đồng ý với tuyên bố này và chỉ có 2% phản đối gay gắt nhận định này.

Phần lớn những người lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm Lễ Tình nhân (84%) sẽ làm tại gia, chỉ 5% tuyên bố làm ngoài trời hoặc tham gia một chương trình trong nhà được cấp phép. Năm nay, tất nhiên, khả năng rất hạn chế, nhưng thông thường thì những ai muốn đều có nhiều khả năng lựa chọn:

- 45% đi nhà hàng,
- 26% đi xem phim,
- 22% tham dự một chương trình ngoài trời,
- 9% đến một tụ điểm giải trí,
- 8% đi nhà hát.


nhân dịp Lễ Tình nhân, nhưng thông thường nhiều người trong số họ (37%) cũng có chương trình đặc biệt của riêng họ vào dịp lễ này.
 
Một người đàn ông với chùm bóng bay trong Lễ Tình nhân năm 2011 - Ảnh: Justin Sullivan
Một người đàn ông với chùm bóng bay trong Lễ Tình nhân năm 2011 - Ảnh: Justin Sullivan

Tuy nhiên, trong số những người “ăn mừng” Lễ Tình nhân, hơn 4/5 (82%) cũng tặng quà cho bạn đời của họ, cho dù không cần nghĩ tới vàng bạc kim cương gì ghê gớm ở đây:

- 68% chi tối đa 5.000 Forint cho quà tặng,
- 23% chọn một món quà từ 5 đến 10 ngàn Forint,
- 2% sẵn sàng chi hơn 20.000 Forint


cho món quà tặng người thân yêu.

Khảo sát của Opinio cho thấy không có khoảng cách giới (nam, nữ) đáng kể trong hầu hết các vấn đề. Tuy nhiên, có một điểm có sự mâu thuẫn thú vị: trong nhóm không tổ chức Lễ Tình nhân, 1/3 đàn ông (32%) coi ngày lễ này là “dở hơi”, còn với phụ nữ thì chỉ chưa đầy 20% quan niệm là như vậy.

Trong số những người kỷ niệm Lễ Tình nhân, 33% phụ nữ cảm thấy rằng ngày lễ này quan trọng đối với họ hơn với bạn đời của họ, còn tỷ lệ này chỉ là 6% ở nam giới.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Valentines Day
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn