(NCTG) Paul Alexander, người sống trong một "phổi sắt" hơn 70 năm, vừa qua đời ở tuổi 78. Ông mắc bệnh bại liệt vào năm 1952 khi mới 6 tuổi và bị liệt hoàn toàn từ cổ trở xuống. Do không thể tự thở, ông được đặt vào một cỗ máy bao phủ toàn bộ cơ thể để hô hấp nhân tạo.
(NCTG) Thụy Điển chính thức trở thành thành viên NATO vào thứ Năm 7/3/2024 sau khi Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nộp hồ sơ phê chuẩn sự gia nhập của nước này tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước sự chứng kiến của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Thụy Điển trở thành thành viên thứ 32 của Tổ chức Hiệp ước Bắc - Đại Tây Dương, rời bỏ chính sách trung lập kể từ Thế chiến thứ Hai.
Ngày 24/2 là tròn 2 năm bùng nổ cuộc chiến xâm lược do Liên bang Nga khởi sự chống lại Ukraine, tuy nhiên Liên Âu (EU) đã không ra được một tuyên bố chung nhằm lên án Điện Kremlin và bày tỏ quyết tâm đứng bên Kyiv như theo dự định, do sự phủ quyết của Hungary, như đã nhiều lần xảy ra. Không thể ra được tuyên bố chung, nhưng EU với 26 thành viên còn lại vẫn cương quyết thể hiện lập trường thống nhất ủng hộ Ukraine.
(NCTG) Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) đã thông qua việc hợp pháp hóa cần sa vào thứ Sáu 23/2/2024 với 407 phiếu ủng hộ và 226 phiếu chống.
(NCTG) Các nguồn tin ngoại giao ở Brussels cho hay Chính phủ Hungary đã không đồng ý thông qua tuyên bố chung của Liên Âu mà cộng đồng lẽ ra đã công bố kịp thời nhân hai năm ngày cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ vào ngày 24/2/2022.
(NCTG) Về phía Hungary, "ý chí có vẻ mạnh mẽ" trong việc thông qua việc gia nhập NATO của Thụy Điển, theo Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson được Hãng Thông tấn Hungary (MTI) đưa lại. Người đứng đầu nội các quốc gia Bắc Âu này cho biết ông sẽ công du Budapest, vốn là điều kiện để phía Hungary chấp thuận tư cách thành viên khối Bắc - Đại Tây Dương của Thụy Điển.
(NCTG) “Viết chính xác tên các thành phố của Ukraine là một cách thể hiện tình đoàn kết của chúng ta với Ukraine và cho nước Nga thấy rằng kế hoạch nhằm hủy hoại căn tính của chúng ta đã thất bại”.
(NCTG) Tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sẽ có chuyến công tác tại 3 nước Châu Âu là Thụy Sỹ, Hungary và Romania từ ngày 16/1 đến 23/1/2024.
(NCTG) Hộ chiếu Hungary thuộc hạng thứ 7 trên thế giới xét theo con số các quốc gia mà công dân nước này có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực. Trong số các nước cựu CS trong vùng Trung Âu, cả Cộng hòa Czech và Ba Lan đều hơn Hungary một bậc xét về tính quyền lực của tấm hộ chiếu, theo Chỉ số Hộ chiếu Henley.
(NCTG) Hành vi xâm lược của Nga đối với Ukraine vi phạm các giá trị của nhân loại và phải bị coi là tội ác chống lại hòa bình, theo tuyên bố của Hội đồng Châu Âu công bố vào thứ Năm 23/2/2023, nhân một năm bùng nổ chiến tranh ở Ukraine ngày 24/2 năm ngoái.
(NCTG) Người đứng đầu Tòa Thánh kêu gọi sự đoàn kết, tìm kiếm các giá trị cuộc sống và hành động vì những điều tốt đẹp vào tối 24/12/2022 tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Vatican. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, Thánh Lễ đêm Giáng sinh được tổ chức mà không có hạn chế về dịch bệnh.
(NCTG) Theo một tổng kết gần đây của Ủy ban Châu Âu (EC), tính đến cuối tháng 11/2022, Hungary đã “đóng băng” 870 triệu Euro (gần 350 tỷ Ft) đối với tài sản của Nga - nhật báo “Tiếng Dân” (Népszava) đưa tin.
(NCTG) Holodomor - nạn đói khủng khiếp cách đây 90 năm mà thủ phạm chính yếu là chính quyền Liên Xô khiến nhiều triệu người Ukraine bị thiệt mạng, mới đây đã được Nghị viện Châu Âu (EP) công nhận là tội ác diệt chủng.
(NCTG) Vô hiệu hóa vị thế “tống tiền” của Hungary trong vụ tín dụng EU cho Ukraine là nhận xét của báo giới Hung: chiều 10/12/2022, Hội đồng Liên minh Châu Âu với vai trò “Thượng viện” của Liên Âu đã thông qua gói hỗ trợ tài chính trị giá 18 tỷ Euro nhằm giúp đỡ tái thiết Ukraine trong năm 2023.
(NCTG) Khu vực Schengen gồm 26 nước Châu Âu chính thức bãi bỏ việc kiểm tra hộ chiếu và tất cả các loại kiểm soát khác ở biên giới sẽ có thêm thành viên mới là Cộng hòa Croatia từ đầu năm 2023, sau khi Hội đồng Nội vụ và Tư pháp của Liên Âu thông qua việc kết nạp quốc gia này trong cuộc họp ngày 8/12/2022.
(NCTG) Do những tội ác mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và chính phủ của ông ta đã tiến hành đối với thường dân Ukraine trong cuộc chiến xâm lược, Nghị viện Châu Âu (EP) đã tuyên bố Nga là một quốc gia hỗ trợ khủng bố và sử dụng các công cụ khủng bố tại phiên họp toàn thể ở TP. Strasbourg (Pháp).
(NCTG) Chính phủ Hungary tiến hành phiên họp của Hội đồng Quốc phòng vào hồi 20h hôm nay, ngày 15/11/2022, sau khi đường ống dẫn dầu “Hữu nghị” tạm ngừng hoạt động và Ba Lan bị tấn công tên lửa tại khu vực biên giới với Ukraine. Sự kiện này có thể khiến cuộc chiến xâm lược Ukraine tiến đến một bước ngoặt khác với những hậu quả khó lường.
(NCTG) “Một dân tộc mới được sinh ra vào ngày 24/2 lúc 4 giờ sáng. Không hẳn là được sinh ra, mà là đã tái sinh. Một dân tộc không khóc lóc, không kêu la, không hoảng sợ. Không bỏ chạy. Không đầu hàng. Và không lãng quên”.
(NCTG) “Suốt cả quãng đời đã qua, tôi luôn cố gắng làm tất cả mọi việc để mọi người được mỉm cười. Đó là sứ mệnh của tôi. Còn bây giờ tôi sẽ lại cố gắng làm tất cả để ít nhất người dân Ukraine không phải khóc!”.
(NCTG) Vấn đề tượng đài, bảo tàng... và những di sản trong quá khứ gắn liền với thủ lĩnh cộng sản Lenin tại Phần Lan đang được đặt ra tại đất nước này, sau khi Liên bang Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine vào ngày 24/2/2022. Ghi nhận của tác giả Việt Xuân từ Helsinki (Phần Lan).