ĐỨC HỢP PHÁP HÓA VIỆC SỬ DỤNG CẦN SA

Thứ bảy - 24/02/2024 15:36

(NCTG) Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) đã thông qua việc hợp pháp hóa cần sa vào thứ Sáu 23/2/2024 với 407 phiếu ủng hộ và 226 phiếu chống.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Từ ngày 1/4, người lớn sẽ được phép trồng và sở hữu một số lượng cần sa nhất định để sử dụng cho mục đích cá nhân: người trên 18 tuổi có thể sở hữu tới 25 gam cần sa ở nơi công cộng, trong khi họ có thể lưu trữ hợp pháp tối đa ba cây cần sa và tối đa 50 gam cần sa tại tư gia.

Từ ngày 1/7, việc trồng cần sa cũng sẽ là được phép đối với các câu lạc bộ trồng trọt phi thương mại: tại các "hiệp hội trồng trọt" được cấp phép cho người lớn, tối đa 500 thành viên cư trú tại Đức có thể cùng nhau trồng cần sa và giao cho nhau để tiêu dùng cá nhân, tối đa 50 gram mỗi thành viên mỗi tháng.
 
02

Việc tiêu thụ cần sa ở nơi công cộng sẽ bị cấm tại các trường học, cơ sở thể thao và trong phạm vi 100 mét tính từ lối vào của các cơ sở trên tính theo đường chim bay. Hút thuốc lá có "cỏ" tại khu vực dành cho người đi bộ sẽ bị cấm cho đến 8 giờ tối, và trẻ vị thành niên bị bắt quả tang khi sử dụng cần sa phải tham gia một chương trình phòng ngừa.

Những bản án trước đây do sở hữu hoặc trồng trọt cho mục đích cá nhân lượng cần sa cho tới 25 gram hoặc tối đa ba cây sẽ bị xóa khỏi Cơ quan Lưu trữ Trung ương Liên bang nếu có yêu cầu. Tuy nhiên, chậm nhất là 18 tháng sau khi luật có hiệu lực, cơ quan chức năng sẽ tiến hành đánh giá tác động của luật đối với việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: cần sa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn