THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CÔNG DU HUNGARY

Thứ bảy - 13/01/2024 15:42

(NCTG) Tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sẽ có chuyến công tác tại 3 nước Châu Âu là Thụy Sỹ, Hungary và Romania từ ngày 16/1 đến 23/1/2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Hungary Tuzson Bence, Hà Nội, tháng 11/2023 - Ảnh: Facebook của nhân vật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Hungary Tuzson Bence, Hà Nội, tháng 11/2023 - Ảnh: Facebook của nhân vật.

Được biết, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sỹ), sau đó thăm chính thức Hungary và Romania, theo lời mời của Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch WEF Klaus Schwab, Thủ tướng Hungary Orbán Viktor và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu. Phần công du tại Hungary - một trong 10 quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ tháng 2/1950 - kéo dài từ 18/1 tới 20/1/2024.

Thông tin cho hay, trong quan hệ với Hungary, Việt Nam hợp tác trên nhiều lĩnh vực như giáo dục đào tạo, pháp luật và tư pháp, văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân... Hungary coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á, và 2 nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện vào tháng 9/2018 trong chuyến thăm chính thức Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việt Nam và Hungary có tiềm năng trong nhiều lĩnh vực như thương mại - đầu tư, nông nghiệp, y tế, du lịch, lao động…

Vào trung tuần tháng 11/2023, trên trang Facebook cá nhân, Bộ trưởng Tư pháp Hungary Tuzson Bence có thông báo rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Những vấn đề về việc tăng cường hợp tác pháp lý giữa hai nước, hay việc sử dụng số hóa trong pháp luật đã được đưa ra thảo luận, đồng thời ông Tuzson Bence cũng chuyển tham hỏi và lời mời của Thủ tướng Orbán Viktor mời Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hungary.
 
Đại học Hành chính Công Quốc gia Hungary giới thiệu về sự kiện - Ảnh: ludevent.uni-nke.hu
Đại học Hành chính Công Quốc gia Hungary giới thiệu về sự kiện - Ảnh: ludevent.uni-nke.hu

"Chúng tôi cũng đề cập đến thực tế là trong một thế giới đang thay đổi, các quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh pháp lý của mình", Bộ trưởng Tư pháp Hungary nhấn mạnh về cuộc trao đổi. Được biết, nhân dịp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã bày tỏ sự cám ơn Hungary đã ủng hộ vaccine kháng COVID-19 cho Việt Nam trong thời dịch bệnh, và đề nghị Hungary tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Hungary.

Trong số các chương trình sắp tới của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hungary, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam sẽ tới thăm và phát biểu tại Đại học Hành chính Công Quốc gia (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) - cơ sở đào tạo các sĩ quan quốc phòng, cảnh sát... cũng như các chuyên gia hành chính công cho Hungary, được tờ HVG bình chọn là đại học đứng thứ 10 của nước Hung - vào 15h-16h30 ngày 19/1/2024, có thể đăng ký tham dự tại trang chủ của Trường.

(*) Tham khảo truyền thông Hungary viết về ông Phạm Minh Chính khi ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ (tháng 4/2021).

NCTG


 
 Từ khóa: Phạm Minh Chính
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn