Nghị viện Châu Âu: HOLODOMOR LÀ TỘI ÁC DIỆT CHỦNG

Thứ sáu - 16/12/2022 06:49

(NCTG) Holodomor - nạn đói khủng khiếp cách đây 90 năm mà thủ phạm chính yếu là chính quyền Liên Xô khiến nhiều triệu người Ukraine bị thiệt mạng, mới đây đã được Nghị viện Châu Âu (EP) công nhận là tội ác diệt chủng.

Ký ức hãi hùng của tội ác diệt chủng do thể chế cộng sản Stalinist gây ra ở Ukraine 9 thập niên trước

Ký ức hãi hùng của tội ác diệt chủng do thể chế cộng sản Stalinist gây ra ở Ukraine 9 thập niên trước

Trong một nghị quyết được thông qua hôm thứ Năm 15/12, Nghị viện Châu Âu tuyên bố Holodomor trong những năm 1932-1933 tại Ukraine là nạn diệt chủng. EP lên án mạnh mẽ những hành động này, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia và tổ chức chưa làm như vậy hãy làm theo và công nhận đó là hành vi diệt chủng.

Nghị viện Châu Âu khẳng định rằng việc tẩy trắng và tôn vinh chế độ Xô-viết toàn trị, cũng như sự hồi sinh của tư tưởng độc tài Stalin đã dẫn đến việc nước Nga ngày nay trở thành nhà nước tài trợ khủng bố. MEP cũng lên án tội ác khủng khiếp của Nga, một lần nữa nhằm chống lại người dân Ukraine, chẳng hạn như sự phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự của Ukraine trong mùa đông.

Liên hệ với thời Xô-viết, nghị quyết của Nghị viện Châu Âu cáo buộc chế độ Nga hiện tại vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, tìm cách triệt tiêu dân tộc Ukraine, phá hủy bản sắc và văn hóa của người dân nước này.
 
ukr2

Nghị quyết cũng chỉ ra thực tế là cuộc chiến xâm lược đang diễn ra đã tạo ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, với việc Nga phá hủy và cướp phá các kho dự trữ ngũ cốc của Ukraine và tiếp tục gây khó khăn cho việc đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sang các nước thiếu thốn nhất trên thế giới.

Bên cạnh đó, EP muốn Liên Âu và các nước thứ ba nâng cao nhận thức về sự kiện Holodomor và các tội ác khác do chế độ toàn trị Liên Xô gây ra trong quá khứ. Lên án chế độ Nga hiện tại thao túng ký ức lịch sử vì mục đích tồn tại của chính mình, Nghị viện kêu gọi Liên bang Nga, với tư cách là quốc gia kế thừa Liên Xô, phải xin lỗi về những tội ác đó.
 
UKR3

Nghị quyết đã được thông qua với 507 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 17 phiếu trắng, theo thông cáo báo chí đăng trên trang chủ của EP. Cần nhớ là vào cuối tháng 11/2022, Nghị viện Châu Âu cũng đã tuyên bố Nga là một quốc gia hỗ trợ khủng bố và sử dụng các công cụ khủng bố tại phiên họp toàn thể ở TP. Strasbourg (Pháp).

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: holodomor
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn