NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU TUYÊN BỐ NGA LÀ QUỐC GIA ỦNG HỘ CHỦ NGHĨA KHỦNG BỐ

Thứ tư - 23/11/2022 18:09

(NCTG) Do những tội ác mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và chính phủ của ông ta đã tiến hành đối với thường dân Ukraine trong cuộc chiến xâm lược, Nghị viện Châu Âu (EP) đã tuyên bố Nga là một quốc gia hỗ trợ khủng bố và sử dụng các công cụ khủng bố tại phiên họp toàn thể ở TP. Strasbourg (Pháp).

Sự phá hủy hạ tầng cơ sở dân sự ở mức độ nghiêm trọng là một biểu hiện của khủng bố

Sự phá hủy hạ tầng cơ sở dân sự ở mức độ nghiêm trọng là một biểu hiện của khủng bố

Nghị quyết được thông qua với 494 phiếu thuận, 58 phiếu chống và 44 phiếu trắng. EP - một trong hai cơ quan của Lưỡng viện Lập pháp tối cao Liên Âu nhấn mạnh: các cuộc tấn công và hành động tàn bạo có chủ ý của Nga đối với thường dân Ukraine, sự phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự và các vi phạm nghiêm trọng khác nhằm vào nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế được coi là hành động khủng bố, và thỏa mãn khái niệm tội phạm chiến tranh.

Vì Liên Âu không thể chính thức tuyên bố các quốc gia là những phần tử ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, Nghị viện Châu Âu đã kêu gọi các tổ chức EU và các quốc gia thành viên tạo ra các luật định cần thiết và xem xét để thêm Nga vào danh sách các quốc gia ủng hộ chủ nghĩa khủng bố của EU (Hoa Kỳ đã có riêng đạo luật đối với các quốc gia ủng hộ chủ nghĩa khủng bố).

Các dân biểu EP kêu gọi Hội đồng Liên minh Châu Âu bổ sung Tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga, Trung đoàn cơ giới đặc biệt số 141 do lãnh tụ Chechnya Ramzan Kadyrov chỉ huy, cũng như các nhóm vũ trang và dân quân do Nga tài trợ khác vào danh sách khủng bố của EU. Nghị quyết kêu gọi tiếp tục hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga, bao gồm hạn chế tiếp xúc ở mức tối thiểu ở tất cả các cấp.
 
Phiên họp toàn thể của Nghị viện Châu Âu tại Strasbourg
Phiên họp toàn thể của Nghị viện Châu Âu tại Strasbourg

Trong nghị quyết, EP cũng kêu gọi các quốc gia thành viên đưa ra quyết định càng sớm càng tốt về gói trừng phạt thứ 9 đối với Moscow. Cuối cùng, theo ý kiến của EP, các nước EU nên cùng với Ủy ban Châu Âu - cơ quan hành pháp tối cao của Liên Âu - xem xét việc đưa ra các biện pháp chống lại các quốc gia tìm cách giúp Nga lách các biện pháp trừng phạt đã áp đặt.

Cuộc bỏ phiếu có thể mở đường để Putin và chính phủ Nga phải chịu trách nhiệm về những tội ác chiến tranh nếu chúng được chứng tỏ. Tuy nhiên, báo chí lưu ý rằng không phải ai cũng ủng hộ việc lên án Nga như thế này. Một dân biểu Hungary trong sắc áo liên minh cầm quyền thuộc số ít chính phủ thân thiện với Putin ở Châu Âu, nói rằng trọng tâm nên là chấm dứt chiến tranh.

Đó là ông Hidvéghi Balázs, cựu Giám đốc Truyền thông của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ (FIDESZ), với phát biểu: “Liên Âu phải tập trung vào việc tạo ra hòa bình và ngừng bắn càng sớm càng tốt, và đó sẽ là tình huống chấm dứt chiến tranh và xung đột quân sự”. Đây cũng là quan điểm nhất quán của chính phủ Hungary, khi không ủng hộ hỗ trợ quân sự cho Ukraine và làm khó dễ EU bằng cách phủ quyết mọi thứ.
 
Trong mắt EP, Nga là một quốc gia hỗ trợ khủng bố và sử dụng các công cụ khủng bố
Trong mắt EP, Nga là một quốc gia hỗ trợ khủng bố và sử dụng các công cụ khủng bố

Vì lý do đó, các dân biểu EU trong sắc áo đảng cầm quyền FIDESZ dù có mặt trong phiên họp, nhưng đã không bấm nút biểu quyết, theo thông cáo của ông Ujhelyi István, một nghị sĩ Hungary trong EP, hiện là chính khách độc lập. Bằng hành động này, “họ đã thể hiện rõ họ có quan hệ như thế nào với chế độ của quân xâm lược gây ra chiến tranh và họ có quan hệ như thế nào với các giá trị chung của Châu Âu”, ông viết.

Ông Ujhelyi István cho hay ông không thể có mặt tại phiên họp vì phải tham dự một sự kiện của Liên Hiệp Quốc, nhưng ông ủng hộ nghị quyết nói trên. Được biết, Hungary có 21 đại diện được cử tri nước này bầu trực tiếp để tham gia Nghị viện Châu Âu, trong đó có 13 vị thuộc liên minh cầm quyền cánh hữu FIDESZ-KDNP.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn