Hungary vào cuộc: “ĐÓNG BĂNG” 870 TRIỆU EURO TÀI SẢN CỦA NGA

Thứ bảy - 17/12/2022 02:55

(NCTG) Theo một tổng kết gần đây của Ủy ban Châu Âu (EC), tính đến cuối tháng 11/2022, Hungary đã “đóng băng” 870 triệu Euro (gần 350 tỷ Ft) đối với tài sản của Nga - nhật báo “Tiếng Dân” (Népszava) đưa tin.

Nhiều cá nhân và tổ chức có liên quan tới chính quyền Nga và cuộc chiến xâm lược Ukraine hiện đang bị Liên Âu trừng phạt

Nhiều cá nhân và tổ chức có liên quan tới chính quyền Nga và cuộc chiến xâm lược Ukraine hiện đang bị Liên Âu trừng phạt

Tờ báo nhận xét, đây là một số tiền đáng kể ngay cả khi so sánh với các nước khác ở Châu Âu, đặc biệt cũng vì trước đó chính quyền Hungary chỉ báo cáo với Brussels một vụ thu giữ 3.000 Euro.

“Tiếng Dân” cho rằng có sự trùng hợp đáng chú ý khi những tài sản của Nga được phát hiện ở Hungary cùng thời điểm mà Ủy ban Châu Âu - cơ quan hành pháp thượng đỉnh của Liên Âu - đề xuất giữ lại một phần đáng kể các khoản tài chính của EU mà chưa cho Hungary được hưởng.

Theo tổng kết mới nhất, các chính quyền địa phương đã thu giữ các tài sản của Nga - cũng như một phần tài sản của Belarus - trị giá 2,3 tỷ Euro ở Ý, 2,2 tỷ Euro ở Đức và 1,8 tỷ Euro ở Áo. Bên cạnh đó, ở Bulgaria, Cộng hòa Czech và Slovakia, lượng tài sản bị “đóng băng” chỉ vài triệu Euro và so với con số đó, thì 870 triệu Euro bị thu giữ ở Hungary là đặc biệt lớn.
 
ukr2

“Tiếng Dân” cho hay, tài sản tư nhân của Nga bị thu giữ cho tới nay tại các quốc gia thành viên Liên Âu lên tới khoảng 19 tỷ Euro, nhưng tổng số chính xác thì chưa được rõ. Các định chế của EU hiện đang làm việc để sử dụng khoản tài sản này cho mục đích để tái thiết Ukraine.

Do khởi chiến xâm lược Ukraine, cho đến nay, Liên Âu đã đưa ra các biện pháp trừng phạt - tịch thu tài sản và hạn chế đi lại - đối với 1.241 cá nhân và 118 tổ chức Nga. Những kẻ liên quan là các chính khách, quân nhân, doanh nhân, tài phiết đầu sỏ và giới tuyên truyền cho Điện Kremlin.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn