Thư Tòa soạn: CHUNG TAY CÙNG NCTG

Thứ ba - 13/12/2016 21:04

(NCTG) “Ban chủ trương NCTG rất hy vọng rằng, bạn đọc, thân hữu và cái nhà tài trợ hảo tâm chia sẻ được với những mục tiêu của tờ báo, cảm thông được với nguyện vọng của nó, và có những hỗ trợ, song hành với NCTG trong thời gian tới”.

PGS. TS. Đông Xuân, một CTV của báo trong buổi gặp mặt mừng NCTG tròn 15 tuổi, Budapest 12-12-2016 - Ảnh: Thiệu Phương

PGS. TS. Đông Xuân, một CTV của báo trong buổi gặp mặt mừng NCTG tròn 15 tuổi, Budapest 12-12-2016 - Ảnh: Thiệu Phương

Kính gửi bạn đọc và thân hữu của NCTG.

Ngày 12-12 v
ừa qua, NCTG tròn 15 tuổi. Kể từ khi còn là báo giấy, và sau đó, từ năm 2007 cho tới nay, hoạt động như một diễn đàn độc lập trên Liên mạng, NCTG vẫn là một tờ báo hoàn toàn mang tính thiện nguyện, phi lợi nhuận, những người làm báo và cộng tác với báo không có lương và nhuận bút. Mọi kinh phí cho sự tồn tại và hoạt động của tờ báo chủ yếu do Nhóm chủ trương bỏ ra, cùng sự hỗ trợ của cộng đồng.

Mô hình hoạt động phi lợi nhuận khiến NCTG, từ khi ra đời tới nay, không bị phụ thuộc vào bất cứ tổ chức nào, dù là chính trị, thương mại hay tôn giáo, đúng với mong muốn của tờ báo, “tiếp tục là một kênh thông tin với cách đưa tin trung lập, xác tín và không thiên kiến, trên cơ sở ủng hộ tinh thần nhân bản, dân chủ và đa nguyên, là một diễn đàn có chủ kiến nhưng không định hướng, tôn trọng mọi tiếng nói và sự khác biệt”.

Tuy nhiên, theo đuổi hình thức phi lợi nhuận, NCTG cũng gặp rất nhiều hạn chế khi muốn duy trì và phát triển, mở rộng vì lý do kinh phí.

Hiện tại, với số lượng bài vở trung bình 2-3 bài/ngày, và cách tiếp cận vấn đề có nhiều điểm mới mẻ, khác biệt và không trùng lặp, hàng năm, NCTG có hàng ngàn bài của các CTV, trong đó có những bài phân tích, nhận định, quan điểm và khảo cứu chuyên môn vượt lên khỏi khuôn khổ những tin tức thường nhật. NCTG muốn được xuất bản những bài viết ấy trong các tập san riêng, mang tính chuyên đề, như một sự ghi nhận.

Để đáp ứng nhu cầu và đề xuất của nhiều bạn hữu và CTV, NCTG cũng muốn tổ chức định kỳ hoặc theo từng dịp một số buổi gặp mặt, giao lưu, trao đổi và thảo luận về các chuyên đề thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, có thể là về thời sự, chính trị, xã hội, văn hóa, lịch sử hay tôn giáo, với sự tham dự của những chuyên gia, những người có tiếng nói thẩm định. Và trên đây mới chỉ là hai dự định chính của tờ báo.

Tất cả những sinh hoạt ấy, bên cạnh nỗ lực của anh em chủ trương, đều rất cần sự ủng hộ về tinh thần và tài chính của cộng đồng, vì nó được thực hiện vì và chỉ vì lợi ích cộng đồng. Chính vì vậy, Ban chủ trương NCTG rất hy vọng rằng, bạn đọc, thân hữu và cái nhà tài trợ hảo tâm chia sẻ được với những mục tiêu của tờ báo, cảm thông được với nguyện vọng của nó, và có những hỗ trợ, song hành với NCTG trong thời gian tới.

Những đóng góp cho NCTG, xin gửi về:

- Tài khoản Paypal của NCTG theo địa chỉ: banbientap_nctg@yahoo.com

- Tài khoản ngân hàng của NCTG:


Tại nước ngoài:

Nguyễn Hoàng Linh
Số tài khoản: HU93 10408007-21166442-48840000
Ngân hàng K & H Bank, Zrt., Hungary


Tại Hungary:

Nguyen Hoang Linh
Số tài khoản: 10402283-67545057-54561008
Ngân hàng K & H Bank, Zrt., Hungary


Tại Việt Nam:

Đỗ Hoài Nam
Số tài khoản: 0860100696001
Ngân hàng TMCP Quân Đội MB Bank - Chi nhánh Ba Đình
Số thẻ: 9704222046443487​ (dành cho chuyển khoản nhanh qua số thẻ)


hoặc

Đỗ Hoài Nam
Số tài khoản: 0011002187585
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank - Hội sở chính


Nội dung chuyển tiền, xin đề “NCTG”.

NCTG xin tri ân mọi đóng góp của các bạn, và sẽ gửi tới các bạn báo cáo tài chính định kỳ (nửa năm một lần). Mọi liên lạc với báo, xin gửi về địa chỉ điện thư banbientap_nctg@yahoo.com. Chân thành cám ơn!

NCTG


 
 Từ khóa: nctg, thư toà soạn, quỹ NCTG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn