TRUMP TIN RẰNG NGA MUỐN HÒA BÌNH

Thứ năm - 20/02/2025 13:16

(NCTG) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Nga, quốc gia đã phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine ba năm trước, thực sự muốn kết thúc chiến tranh.

Cuộc gặp giữa nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ và Nga năm 2018

Cuộc gặp giữa nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ và Nga năm 2018

Trump đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với BBC trên chiếc chuyên cơ Air Force One, khi ông trở về Washington từ Florida. Khi được hỏi liệu ông có thực sự tin rằng Moscow muốn hòa bình hay không, Trump đã trả lời "".

Trump nói với BBC: "Tôi nghĩ rằng người Nga muốn chấm dứt chiến tranh, thực sự là như vậy". Ông cũng bổ sung rằng Nga đang nắm giữ lợi thế, bởi vì họ đã chiếm được nhiều vùng lãnh thổ ở Ukraine.

Trước đó, trong một cuộc họp báo vào thứ Ba, Trump đã đổ lỗi cho Ukraine về việc chiến tranh nổ ra và nói rằng Kyiv lẽ ra nên đạt được thỏa thuận với Nga trước khi Moscow phát động cuộc xâm lược.

Trump chỉ trích gay gắt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trên mạng xã hội, gọi ông là "một kẻ độc tài", và nhắc lại những luận điệu đã xuất hiện trong truyền thông tuyên truyền của Nga suốt ba năm qua.

Những phát ngôn của Trump có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ, Ukraine và các đồng minh Châu Âu, nhất là trong bối cảnh chiến tranh vẫn đang tiếp diễn.

Trong một diễn biến có liên quan, Liên Hiệp Quốc và nhiều chính trị gia lên tiếng bảo vệ Zelenskyy sau khi Trump gọi ông là "kẻ độc tài không qua bầu cử". Stéphane Dujarric, Phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ António Guterres, đã nhấn mạnh tại New York: "Tổng thống Zelenskyy đã lên nắm quyền thông qua một cuộc bầu cử hợp pháp".
 
000

Còn thủ tướng Đức Olaf Scholz thì phản bác Trump trong cuộc phỏng vấn của tạp chí "Der Spiegel": "Phủ nhận tính chính danh dân chủ của Tổng thống Zelenskyy là một sai lầm nghiêm trọng và nguy hiểm. Sự thật là Volodymyr Zelenskyy là tổng thống được bầu hợp pháp của Ukraine".

"Việc không thể tổ chức bầu cử trong thời chiến hoàn toàn phù hợp với hiến pháp Ukraine và luật bầu cử. Không ai được phép tuyên bố khác đi", ông Scholz khẳng định và nhắc nhở: Ukraine đã gần ba năm chiến đấu để tự vệ trước sự xâm lược của Nga, và điều đó cần được thế giới công nhận.

Kemi Badenoch, Chủ tịch Đảng Bảo thủ Anh, đã đăng trên mạng xã hội X vào tối thứ Tư 20/2/2025: "Zelenskyy không phải là nhà độc tài, mà là nhà lãnh đạo được bầu cử hợp pháp của Ukraine, người đã dũng cảm chống lại cuộc xâm lược phi pháp do Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động".

Ông Badenoch cũng khẳng định: Đảng Bảo thủ sẽ luôn ủng hộ Ukraine, giống như các thủ tướng tiền nhiệm của Anh đã làm. Tuy nhiên, Trump nói đúng ở một điểm: Châu Âu cần phải đóng vai trò lớn hơn trong cuộc xung đột, và điều này cũng áp dụng cho Anh Quốc.

Về chính sách quốc phòng, Badenoch ủng hộ Thủ tướng Anh Keir Starmer, lãnh đạo Đảng Lao động, trong kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP của Vương quốc Anh.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Ukraine, Donald Trump
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn