NGA KHÔNG CÒN LÀ KẺ XÂM LƯỢC TRONG MẮT HOA KỲ (?)

Thứ năm - 20/02/2025 03:04

(NCTG) Hoa Kỳ phản đối việc gọi Nga là kẻ xâm lược trong tuyên bố của G7 nhân dịp kỷ niệm ba năm cuộc chiến Nga-Ukraine, theo thông tin của tờ "Financial Times" (FT), trích dẫn lời của năm quan chức Phương Tây am hiểu về vấn đề này.

NGA KHÔNG CÒN LÀ KẺ XÂM LƯỢC TRONG MẮT HOA KỲ (?)

Quyết định cuối cùng về nội dung tuyên bố vẫn chưa được đưa ra, nhưng theo các nguồn tin của FT, phía Mỹ do dự trong việc phân biệt giữa các bên tham chiến. Các quan chức được FT phỏng vấn hy vọng rằng từ nay đến ngày kỷ niệm 24/2, Hoa Kỳ có thể sẽ thay đổi quan điểm.

Gần đây, Thủ tướng Hungary Orbán Viktor cũng phát biểu rằng việc xác định Nga có thực sự là kẻ xâm lược hay không nên được để cho các nhà sử học quyết định. Tuy nhiên, ông vẫn mô tả vai trò của Nga trong cuộc chiến phù hợp với các quyết định của Liên Âu.

Từ năm 2022, các nhà lãnh đạo G7 đã gọi Nga là kẻ xâm lược trong các tuyên bố chung, sau khi quốc gia này tiến hành xâm lược nước láng giềng Ukraine.

Theo các quan chức giấu tên, vẫn chưa có quyết định về việc liệu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy có tham gia Hội nghị Thượng đỉnh G7 trực tuyến hay không.

Những diễn biến này xảy ra sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đổ lỗi cho Ukraine về cuộc chiến, gọi Zelenskyy là một "kẻ độc tài không tổ chức bầu cử" và đề xuất mời Nga tham gia G7, diễn đàn không chính thức của các nhà lãnh đạo những quốc gia công nghiệp phát triển nhất và có nền dân chủ vững mạnh.

Đáp lại, Zelenskyy cho rằng Tổng thống Mỹ đang "sống trong bong bóng thông tin sai lệch từ Nga" và bác bỏ những cáo buộc của Trump, cho rằng có những bằng chứng là Mỹ và Nga đã "thông đồng" nhau để đưa ra những điều sai trái về Ukraine.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn