RAO BÁN NHÀ TÙ TỪNG LÀ NƠI GIAM CẦM CEAUSESCU

Thứ năm - 11/02/2010 14:30

(NCTG) Nhà tù khét tiếng Doftana (Romania), nơi nhà độc tài Nicolae Ceauşescu cũng từng bị giam giữ trong thời kỳ hoạt động bí mật, nay đang được rao bán, theo nguồn tin của tờ “Adevarul”.

Nhà tù Doftana - Ảnh: “Adevarul”

Nằm cách thủ đô Bucharest chừng 100 cây số về phía Bắc, nhà tù có 115 năm tuổi này hoạt động như một bảo tàng viện từ năm 1970. Trước khi thể chế cộng sản sụp đổ ở xứ sở này, bảo tàng là nơi đón nhận những cuộc thăm thú bắt buộc của giới học sinh. Tuy nhiên, với thời gian, những tòa nhà ở đây đã hư hỏng nhiều, nhất là vì trong hai thập niên qua, nhà nước Romania đã không hề cấp kinh phí để tu bổ nhà tù này.

Trước năm 1945, Ceauşescu và nhiều yếu nhân của thể chế cộng sản sau này tại Romania đã bị giam cầm tại đây. Thời kỳ cộng sản, một trong những tù nhân nổi tiếng của nhà tù là mục sư Tin lành Richard Wurmbrand, người đã cứu nhiều người gốc Do Thái khỏi sự đày ải trong Đệ nhị Thế chiến.

Nhà tù Doftana được xây năm 1895 theo mô hình của Bỉ. Người đứng đầu chính quyền địa phương hy vọng rằng sẽ tìm được nhà đầu tư để cải tạo Doftana thành khách sạn.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn