ĐỊNH CƯ TẠI ÁO, PHẢI BIẾT TIẾNG ĐỨC

Thứ năm - 18/02/2010 11:04

(NCTG) Người ngoại quốc muốn nhập cư tại Áo tối thiểu phải biết tiếng Đức ở mức cơ bản, tuy nhiên, người tị nạn, người có bằng cấp cao và người lao động theo mùa thì được miễn yêu cầu này.

Thủ tướng Áo Werner Faymann

Dự định trên của chính phủ Áo được lý giải là một nỗ lực nhằm hướng người nhập cư tại Áo phải hội nhập với xã hội sở tại.

Tuy nhiên, chính quyền Áo còn muốn đưa ra thêm vài điều kiện nữa, nên chưa thông báo cụ thể về thời điểm đưa vào thực thi kế hoạch này.

Thủ tướng Áo Werner Faymann hứa sẽ thực thi điều khoản mới một cách hợp hiến. Ông cũng cho biết thêm rằng, ngoài các ngoại lệ đã nhắc đến ở trên, đòi hỏi phải biết tiếng Đức ở mức độ cơ bản chỉ được áp dụng với những người nhập cư đến từ các quốc gia mà tại đó, có thể học tiếng Đức.

Được biết, tại Liên hiệp Châu Âu, Đan Mạch và Tây Ban Nha đã áp dụng những điều luật tương tự.

Các tổ chức và chính đảng theo xu hướng bảo vệ môi trường và một vài tổ chức phi chính phủ đã lên tiếng phê phán dự án trên, cho đó là quá nghiêm ngặt. Ngược lại, đảng đối lập cực hữu Liên minh vì Tương lai Áo (BZÖ) thì cho rằng, người muốn nhập cư Áo phải hội tụ đdược những điều kiện nghiêm ngặt, như khi xin thẻ xanh vào Hoa kỳ.

Bộ trưởng Nội vụ áo Maria Fekter thì khẳng định: nếu Đan Mạch và Tây Ban Nha đã đưa vào thực thi thành công luật định tương tự thi không có lý gì Áo lại không thể đòi hỏi dân nhập cư phải biết tiếng Đức, một ngôn ngữ nhiều triệu người nói trên thế giới, và có thể học thứ tiếng này thông qua 400 Viện Goethe và các học viện khác.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn