SERBIA TIẾN TỚI BÃI BỎ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Thứ tư - 17/02/2010 07:03

Theo tuyên bố của Tổng thống Boris Tadic, cho đến cuối năm sau, Serbia sẽ bỏ hoàn toàn chấm dứt chế độ nghĩa vụ quân sự và khi đó, tại quốc gia này, sẽ hình thành một quân đội “hoàn toàn chuyên nghiệp”.

Một đơn vị đặc biệt của lực lượng vũ trang Serbia

Năm 2001, tức là ngay sau khi Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic bị lật đổ, việc xây dựng một đạo quân Serbia chuyên nghiệp trên cơ sở tự nguyện gồm 38 ngàn quân nhân đã được khởi đầu.

Từ đó, Serbia đã thực hiện một loạt cải cách trong quân đội, nhưng cho đến giờ, quy chế nghĩa vụ quân sự vẫn còn được duy trì. Theo luật định của Serbia, mọi công dân nước này, khi tròn 18 tuổi, đều phải phục vụ trong quân ngũ 6 tháng, hoặc tham gia một số hoạt động dân sự (chẳng hạn, làm việc trong các cơ sở công cộng như bệnh viện) trong vòng 9 tháng.

Giới chức quân sự Serbia cho rằng, quân đội nước này là đạo quân hùng mạnh và quan trọng nhất tại bán đảo Balkans, khiến Serbia là yếu tố quan trọng bậc nhất của sự ổn định trong khu vực. Điều này cũng được NATO xác nhận, tuy nhiên, một thực tế khác là những phương tiện viễn thông của quân đội Serbia đã không được hiện đại hóa từ 20 năm nay.

Cũng như Serbia, nhiều nước Châu Âu và trên thế giới đã bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự trong thời bình vì nhiều lý do, trong đó, lý do chính là việc duy trì một đạo quân nghiệp dư trên cơ sở quân dịch bắt buộc vừa tốn kém, vừa ít hiệu quả, nhiều khi chỉ mang tính hình thức, ngoài ra, còn đi ngược lại một số quan niệm, chính kiến của không ít công dân.

(*) Bản tin đã đăng trên “Khoa học & Đời sống”.

Trần Lê tổng hợp, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn