NGÔI VỊ NAM VƯƠNG ĐỒNG TÍNH THẾ GIỚI ĐÃ CÓ CHỦ

Thứ ba - 16/02/2010 11:20

Charl van den Berg (27 tuổi, người Nam Phi) vừa đoạt ngôi vị người đàn ông đồng tính đẹp nhất thế giới trong cuộc thi Worldwide Mr Gay tại Oslo, Na Uy.

Worldwide Mr. Gay: Charl Van den Berg

Là chủ một tiệm ăn tại thủ đô Cape Town, trong vòng cuối, Charl van den Berg đã vượt qua 19 thí sinh khác để giành giải thưởng danh giá trong cuộc thi kéo dài 4 ngày, với mục đích tìm ra ứng viên “có thể đại diện một cách trách nhiệm cộng đồng đồng tính nam trên trường quốc tế trong vấn đề bình đẳng và nhân quyền”.

Theo ông Tore Aasheim, chủ nhiệm cuộc thi, “vấn đề lớn nhất là sự thiếu hiểu biết - nhiều người vẫn chưa hiểu là người đồng tính nghĩa là thế nào”. Trưởng ban tổ chức cuộc thi Eric Butter thì cho hay: họ muốn để giới thanh niên hiểu rằng là người đồng tính cũng không sao cả, và để giúp đỡ các bậc cha mẹ cảm nhận được tình trạng của con cái họ.

Ban tổ chức cuộc thi ý thức được rằng, mặc dù ngày càng có nhiều quốc gia cho phép các cặp đồng tính được kết hôn hoặc nhận con nuôi, nhưng trên thế giới, vẫn còn rất nhiều người đồng tính bị sách nhiễu, phân biệt đối xử hoặc thậm chí có thể bị tù đày.

Một hình ảnh của cuộc thi

Chẳng hạn, các thí sinh vùng Cận Đông, châu Phi và châu Á đã không dám tới dự vòng chung kết tại Na Uy vì sợ sẽ bị thù oán ở quê hương họ. Tiểu Đới Mộ Nghĩa (Xiaodai Muyi), một thí sinh Trung Quốc thoạt đầu đã bị chính quyền trong nước ngăn cản, nhưng rồi anh vẫn tới Oslo dự thi để “làm gương cho người khác, và để hàng chục vạn người đồng tính Trung Quốc hãy can đảm thừa nhận sự đồng tính của mình”.

Rốt cục, Tiểu Đới Mộ Nghĩa đã được xếp thứ tư trong cuộc thi. Tại Trung Quốc, quan hệ đồng tính vẫn là một đề tài bị coi là cấm kỵ trong xã hội.

(*) Bản tin đã đăng trên “Khoa học & Đời sống”.

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn