Ông Orbán Viktor: HUNGARY “KHÔNG CÓ LÝ DO GÌ ĐỂ ĐÓNG CỬA” VÌ DỊCH BỆNH

Thứ sáu - 26/11/2021 15:40

(NCTG) Trong khi các quốc gia trong khu vực đều tiến hành thắt chặt hoặc phong tỏa để phòng chống dịch bệnh, chính quyền Hungary cho rằng không cần thiết phải làm như vậy, và đặt trọng tâm vào việc tăng cường tiêm chủng: tuần lễ chích ngừa không cần đăng ký trước cho tới giờ rất thành công, nên sẽ được triển hạn thêm 1 tuần nữa.

Xếp hàng chờ tiêm chủng tại TP. Győr, ngày 22/11/2021 - Ảnh: Krizsán Csaba (MTI)

Xếp hàng chờ tiêm chủng tại TP. Győr, ngày 22/11/2021 - Ảnh: Krizsán Csaba (MTI)

Năm ngoái chỉ có Giáng sinh nhỏ, vì chưa có vaccine. Năm nay, có thể có Giáng sinh lớn, nếu người dân chịu tiêm mũi thứ 3”, Thủ tướng Orbán Viktor nói trong trả lời phỏng vấn định kỳ hàng tuần với Kênh Kossuth Rádió. Ông lý giải rằng trung bình sau 4-6 tháng là hoạt chất của mũi tiêm thứ 2 bị suy giảm, do đó có một số người chích ngừa 2 mũi vẫn bị nhiễm virus, bởi vậy, vô cùng quan trọng là cần tiêm tăng cường mũi 3.

Không có lý do gì để đóng cửa, vì “đóng cửa chỉ làm chậm đi dịch bệnh, còn giải pháp là tiêm chủng”, ông nói, và đề nghị người dân vẫn tiếp tục tuân thủ những biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang. Nói tới cuộc chiến đấu chống dịch bệnh của giới y tế, ông Orbán Viktor nhấn mạnh: lương của giới hộ lý được tăng 70%, và đó là điều “chưa tùng có”, “cả nước đứng bên họ, có đủ dụng cụ, máy trợ thở, thuốc, vaccine...”.

Tất cả đều hội tụ để nền y tế Hungary không bị sụp đổ, năng lực của y tế Hung lớn hơn “bên Phương Tây”, theo vị thủ tướng. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh những ngày qua, nước Hung liên tiếp đạt nhiều “kỷ lục đen” về dịch bệnh - trong đó, có kỷ lục tuyệt đối về số ca nhiễm mới bị phát hiện -, và các nước trong vùng như Cộng hòa Czech, Slovakia, Đức... đều lâm vào cảnh nguy cấp vì đại dịch Covid-19.
 
Các hội chợ Noel tại Hungarry có thể yên tâm hơn với tuyên bố của ông Orbán Viktor - Ảnh: Facebook của sự kiện
Các hội chợ Noel tại Hungarry có thể yên tâm hơn với tuyên bố của ông Orbán Viktor - Ảnh: Facebook của sự kiện

Cộng hòa Czech vừa phải ban hành tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong 30 ngày, đình chỉ hoạt động các hội chợ Noel, sau khi nước láng giềng Slovakia cho đóng cửa mọi nhà hàng và những cửa hiệu bị coi là không thiết yếu trong vòng 2 tuần. Tại Đức, ngày 25/11 nước này ghi nhận gần 76 ngàn ca nhiễm mới trong vòng 24h và 358 ca tử vong, cho dù chính phủ liên bang đã tìm mọi cách để vật lộn với dịch bệnh.

Một tin có liên quan: Bộ Ngoại giao Hungary loan tin Trung Quốc sẵn sàng đàm phán với Hung nhằm sản xuất vaccine Sinopharm tại Hung. Trong khi, Thị trưởng Szombathely, một thành phố lớn của nước Hung thì cho hay: 75% số bệnh nhân nằm ở phòng Chăm sóc Đặc biệt tại đô thị này là người chưa tiêm chủng, còn những người đã tiêm chủng thì đều đã tiêm từ lâu, và đa số được chích ngừa bằng vaccine Sinopharm.

Thông tin vào sáng 26/11/2021, trong 24h qua, Hungary tiếp tục ghi nhận 11.871 ca nhiễm mới được phát hiện, và 162 ca tử vong vì Covid-19. Nhưng số liệu này đều vượt rất xa cùng thời gian này năm ngoái, khi Hungary chưa hề có vaccine, nhưng đang trong tình trạng giới nghiêm.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn