TIÊM CHỦNG CHO TRẺ EM 5-11 TUỔI TỪ SAU 13/12

Thứ tư - 01/12/2021 03:34

(NCTG) Hơn 880.000 người đã tham dự tuần lễ tiêm chủng không cần đăng ký của chính quyền Hungary, được gia hạn thêm 1 tuần sang tuần này, trong bối cảnh số ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24h lại tăng vọt rất đáng kể (11.152 ca), và số tử vong vẫn rất cao (192 ca), bên cạnh 7.546 ca phải điều trị nội viện, trong đó 562 phải đặt nội khí quản.

Những hình ảnh quen thuộc của năm thứ 2, mùa đại dịch - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

Những hình ảnh quen thuộc của năm thứ 2, mùa đại dịch - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

Quốc vụ khanh György István, thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus nhắc lại: các trải nhiệm quốc tế cho thấy 4-6 tháng sau khu tiêm, lượng kháng thể suy giảm và những người đã tiêm trước kia cũng có thể lây nhiễm, do đó, để tránh khỏi bị nặng, bằng mọi giá cân tiêm mũi tăng cường thứ 3, vì mũi này tăng khả năng bảo vệ lên hơn 90%.

Được biết, một nhóm công tác đã được giao nhiệm vụ soạn thảo kế hoạch và chiến lược chích ngừa cho lứa tuổi 5-11 tuổi, kế hoạch này sẽ xong vào đầu tuần sau. Giữa chừng, Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức Jens Spahn cho hay, vaccine cho trẻ em sẽ được chuyển tới các nước thành viên Liên Âu sớm hơn 1 tuần so với dự định cũ (khoảng 20/12/2021).

Trước đó, vaccine Pfizer đã được Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) chuẩn thuận cho lứa tuổi 5-11 vào ngày 25/11. Như thế, vaccine sẽ bắt đầu được chuyển đi từ ngày 13/12, và “đây là tin tốt lành giữa đại dịch toàn cầu, và quan trọng đối với các bậc cha mẹ và các cháu nhỏ, những người muốn bảo vệ bản thân”, theo một Twitt của vị bộ trưởng.
 
Vaccine Pfizer, loại thuốc chích ngừa kháng virus SARS-CoV-2 duy nhất được cấp phép sử dụng toàn diện - Ảnh: Leon Neal
Vaccine Pfizer, loại thuốc chích ngừa kháng virus SARS-CoV-2 duy nhất được cấp phép sử dụng toàn diện - Ảnh: Leon Neal

Hungary sẽ được nhận lô hàng đầu tiên gồm 130.000 liều, theo thông báo cuối tuần trước của Thủ tướng Orbán Viktor. Như đã biết, trước đây, chính quyền nước này từng tuyên bố mạnh mẽ về việc “tẩy chay” kế hoạch đặt thêm vaccine Pfizer của Liên Âu, nhưng giữa chừng Budapest đã lẳng lặng xin tái tham gia để có thuốc chích ngừa cho lứa tuổi 5-11.

Tại Hoa Kỳ, vaccine hợp tác của BioNTech và Pfizer (mang tên Comirnaty) đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông qua từ cuối tháng 10/2021 cho đối tượng 5-11 tuổi, và các kinh nghiệm cho thấy các phản ứng phụ nếu có, đều nhẹ. Liều của trẻ em bằng một phần ba (1/3) của người lớn, và cũng cần tiêm 2 mũi, cách nhau 3 tuần.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn