CHỦNG DELTA ĐỂ LẠI HẬU QUẢ LÂU DÀI CHO 25% BỆNH NHÂN

Thứ ba - 23/11/2021 15:54

(NCTG) 171 ca tử vong, 6.518 ca nhiễm mới được phát hiện trong 24h là những số liệu dịch bệnh mới nhất vào sáng 23/11/2021. Dịch bệnh tại Hungary đã vượt nhiều kỷ lục trước đó, và đáng sợ là vào ngày 22/11/2021, số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày của Hungary (tính trên 1 triệu cư dân) vượt giá trị kỷ lục cùng loại, được ghi nhận trong làn sóng thứ 3 của đại dịch.

Thủ tướng Orbán Viktor nhận mũi tiêm tăng cường thứ 3 - Ảnh: 24.hu

Thủ tướng Orbán Viktor nhận mũi tiêm tăng cường thứ 3 - Ảnh: 24.hu

Đây là điều đáng nói, vì số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày mới thực sự nói lên được diễn biến của dịch bệnh. Nhưng nếu chỉ tính từng ngày, thì số ca nhiễm mới trong vòng 24h được thông báo vào ngày 19/11 vừa qua (11.289 ca) cũng đã vượt kỷ lục cũ (11.265 ca) ghi nhận vào ngày 26/3, khi dịch được xem là ở đỉnh điểm tại nước Hung.

Xét về số ca nhiễm Covid-19 phải điều trị nội viện trung bình trong 7 ngày (tính trên 1 triệu cư dân), tình hình của Hungary là tệ thứ 4 tại Liên Âu, chỉ sau Bulgaria, Croatia và Latvia (số liệu công bố ngày 21/11). Chính quyền nước này, do đó, đã ban bố một số biện pháp phòng chống dịch, nhưng đều bị coi là nhẹ và chậm so với các nước láng giềng.

Từ ngày 1/12, phụ huynh chỉ có thể đặt chân vào trường sở của con cái nếu xuất trình được thẻ tiêm chủng, hoặc chứng nhận của bác sĩ là đã chủng ngừa. Đồng thời, ngày đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng không cần đăng ký trước đã được nhiều người hưởng ứng (*), với hy vọng nâng cao được tỷ lệ chích ngừa vốn “dậm chân tại chỗ” ở Hung.

Cũng trong nỗ lực này, chính quyền Hungary vừa đăng video một cuộc trao đổi của giới bác sĩ, trong đó, người tham dự bác bỏ những điều mà họ coi là “tin vịt” liên quan tới Covid-19, vaccine và tiêm chủng. Không chỉ ở Hungary mà trên toàn thế giới, giới khoa học đang phải chiến đấu cật lực với vô vàn quan niệm sai lầm lan truyền và thật thiệt như thế.
 
Biểu tình bạo động tại TP. Rotterdam (Hà Lan) hôm 19/11 để phản đối những biện pháp hạn chế chống dịch của chính phủ - Ảnh: Hollandse Hoogte (Shutterstock)
Biểu tình bạo động tại TP. Rotterdam (Hà Lan) hôm 19/11 để phản đối những biện pháp hạn chế chống dịch của chính phủ - Ảnh: Hollandse Hoogte (Shutterstock)

Một “tin vịt” được lan truyền trên mạng xã hội Facebook nói rằng nếu trong vòng 10-12 tiếng kể từ khi chích ngừa, đặt một nửa củ khoai tây lên chỗ tiêm và để như vậy 15-20 phút, thì “động thái” này sẽ có tác dụng “trục” khỏi cơ thể hoạt chất “độc hại” của vaccine. Bình luận về việc này, GS. Rusvai Miklós nói, ông thấy vui vì thông tin thất thiệt kể trên.

Bởi lẽ, ít nhất, nó khiến người chống tiêm chủng cũng có thể đi tiêm, cũng có thể “tận hưởng” những “đặc quyền đặc lợi” của người đã chích ngừa. Một quan niệm thất thiệt khác nói rằng các loại vaccine kháng Covid-19 có những ảnh hưởng tệ hại xét về dài hạn, ví dụ gây vô sinh, khiến người tiêm chủng mất khả năng miễn dịch, hoặc chết sớm. 

Thật là xuẩn ngốc! Những vaccine này là an toàn và chỉ phục vụ lợi ích của chúng ta”, một chuyên gia lên tiếng bác bỏ. Ngược lại, Covid-19 để lại những tác dụng phụ dài hạn, đây không phải là loại bệnh mà chúng ta nên mắc để sau đó được miễn dịch suốt đời, theo nhận xét của TS. Szlávik János trong chương trình buổi sáng của Kênh tv2.

Chủng Delta khiến 25% bệnh nhân dù đã khỏi, vẫn còn mắc những triệu chứng “hậu Covid” trong nhiều tháng ròng rã. Do đó, “mục tiêu không thể là để tất cả nhiễm bệnh”, theo TS. Szlávik János, bác sĩ Trưởng khoa Huyết học và Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung tâm Nam Pest, nhân vật “cộm cán” trong cuộc chiến chống Covid-19 của chính quyền.
 
Nhiều ngàn người xuống đường, khởi hành từ trung tâm Brussels (Bỉ) tới Khu Châu Âu để phản đối chính sách phòng dịch - Ảnh: Thierry Monasse
Nhiều ngàn người xuống đường, khởi hành từ trung tâm Brussels (Bỉ) tới Khu Châu Âu để phản đối chính sách phòng dịch - Ảnh: Thierry Monasse

Nhìn sang các nước trong khu vực, Slovakia có thể sẽ ban bố lệnh phong tỏa, còn Đức cũng chuẩn bị cho những biện pháp ngặt nghèo hơn, ví dụ người chưa tiêm chủng không được mua sắm tại các cửa hiệu, trung tâm mua bán... ở thủ đô Berlin. Trước mắt, người tham gia giao thông công cộng phải tiêm chủng, hoặc có xét nghiệm âm tính với virus.

Chính giới Châu Âu dần dần không còn kiên nhẫn trong lời lẽ đối với những người phản đối vaccine và tiêm chủng. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn dùng ngôn từ rất mạnh, rằng tới cuối đông, chỉ còn lại những ai đã tiêm, đã hỏi và... đã chết, còn Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thì gọi người biểu tình bạo động phản đối việc phong tỏa, là “bọn ngu xuẩn”.

Cuối cùng là một tin vui: thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cho thấy vaccine Pfizer ngăn chặn được 100% sự lây nhiễm đối với trẻ em 12-15 tuổi, được coi là lứa tuổi có khả năng “phát tán” virus rất mạnh. Theo kết quả của hơn 6 tháng nghiên cứu, không một ai trong số 2.228 trẻ em được tiêm chủng bị nhiễm bệnh, so với 30 ca nhiễm ở nhóm đối chứng.

(*) 131 ngàn người đã chích ngừa trong ngày 22/11.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn