HUNGARY LẬP “KỶ LỤC” ĐỘT BIẾN VỀ SỐ CA TỬ VONG TRONG 1 NGÀY

Thứ tư - 17/11/2021 01:13

(NCTG) Số ca tử vong vì Covid-19 trong 24h tăng vọt theo số liệu sáng 16/11/2021: 165 ca, tức là tăng 64 ca so với số liệu trung bình vào cuối tuần trước, và nhiều hơn ngày này năm ngoái chừng 40 ca, cho thấy dịch bệnh tiến triển khốc liệt tại Hungary.

Dịch bệnh mỗi này một đáng lo tại Hungary - Ảnh: Vasvári Tamás (MTI)

Dịch bệnh mỗi này một đáng lo tại Hungary - Ảnh: Vasvári Tamás (MTI)

Đồng thời, số ca nhiễm mới được ghi nhận trong 1 ngày là 5.323 ca, cho dù lượng test giảm tới 9.658 lượt so với số liệu trung bình của 3 ngày cuối tuần trước. Con số bệnh nhân phải điều trị nội viện là 5.811 ngươi, tăng 525 người so với hôm trước, trong đó 545 ca phải sử dụng máy trợ thở.

Con số tử vong 165 ca là một “kỷ lục đen”, tính từ ngày 30/4 năm nay. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) mới đây đã liệt Hungary, Cộng hòa Czech và Iceland vào hàng các quốc gia có độ nguy hiểm “rất cao” (cấp 4), và khuyến cáo công dân mình không nên “lai vãng”.

Tình trạng dịch bệnh không chỉ biến chuyển tệ hại ở Hungary, chẳng hạn, tại nước láng giềng Slovakia, các bác sĩ ở bệnh viện TP. Košice (Kassa trong tiếng Hung) phải quyết định xem trong số các bệnh nhân nhiễm Covid-19 (theo thống kê, 80% là chưa tiêm chủng), ai được dùng máy trợ thở.
 
Nhà vô địch Thế vận Milák Kristóf bị tái nhiễm Covid-19 lần thứ 2 - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)
Nhà vô địch Thế vận Milák Kristóf bị tái nhiễm Covid-19 lần thứ 2 - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)

Covid-19 cũng không né tránh những nhân vật của công chúng, ví dụ các chính khách, vận động viên đỉnh cao và nghệ sĩ. Quốc vụ khanh phụ trách phát triển Budapest và vùng đô thị phụ cận, ông Fürjes Balázs (đảng FIDESZ) bị nhiễm Covid-19 sau khi đã tiêm đủ 3 mũi và sử dụng khẩu trang.

Bà Schmuck Erzsébet, nữ nghị sĩ Quốc hội - đồng chủ tịch, đồng thời là phó nhóm dân biểu đảng LMP (Chính trị có thể khác) tại Nghị viện Hungary - thì nhiễm Covid-19 sau khi đã tiêm đủ 3 mũi, và chính bà vừa lên tiếng kêu gọi chính quyền Hunh phải có các biện pháp chống dịch “cứng rắn” hơn.

Nhà vô địch Thế vận môn bơi nội dung 200m bướm, ngôi sao trẻ Milák Kristóf thì bị nhiễm bệnh lần thứ 2, sau lần đầu vào tháng 9/2020 khiến anh phải nghỉ tập 4 tuần và trong nhiều tuần sau vẫn có cảm giác mệt mỏi kỳ lạ, có thể nói anh bị “đo ván” cả về thể xác lẫn tinh thần trong dịp cuối năm ngoái.

Lần này, Milák Kristóf bị dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng nên chỉ cần cách ly 10 ngày. Tuy nhiên, nhà vô địch vẫn buộc phải bỏ Giải Vô địch Bơi thế giới cự ly ngắn tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, diễn ra từ trung tuần tháng 12/2021.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn