HUNGARY: DỊCH BỆNH TRỞ LẠI TRÀN LAN!

Thứ năm - 04/11/2021 15:20

(NCTG) Trong vòng 24h, Hungary ghi nhận 6.268 ca nhiễm mới với Covid-19, nghĩa là tăng hơn gấp đôi so với 1 ngày trước đó, và số ca tử vong cũng tăng vọt tới con số 107. Có tới 3.366 ca phải điều trị nội viện, trong đó 349 ca phải trợ thở.

Chăm sóc bệnh nhân phải thở máy tại Bệnh viện Fehérgyarmat, ngày 3/4/2021 - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

Chăm sóc bệnh nhân phải thở máy tại Bệnh viện Fehérgyarmat, ngày 3/4/2021 - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

So với cùng ngày này năm ngoái, 4/11/2020, khi chính quyền Hungary tái ban bố tình trạng khẩn cấp và nước này ghi nhận 4.219 ca nhiễm mới và 90 ca tử vong trong vòng 24h khiến báo chí Hung đánh giá là “ngày càng gây sốc”, thì các chỉ số dịch bệnh của năm nay đều đã “vượt trội”. Mặc dù, tính đến nay, gần 5,963 triệu người đã tiêm chủng mũi đầu, trong đó hơn 5,744 triệu đã tiêm mũi thứ 2, và 1,274 triệu đã tiêm cả mũi tăng cường thứ 3.

Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ, ông Gulyás Gergely, người đã tiêm 2 mũi đầu với vaccine Sputnik V của Nga và mũi thứ 3 với vaccine đơn liều Janssen, mới đây cũng bị phát hiện là đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Tình hình trở nên cấp bách khiến Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực, GS. Kásler Miklós vừa phải ra chỉ thị, mọi cơ sở y tế trên toàn quốc - từ trung ương tới địa phương - đều phải nhận các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Sau khi chính phủ Hungary ra nghị định cho phép các chính quyền tự quản “tự quyết” trong vấn đề tiêm chủng bắt buộc đối với các nhân viên dưới quyền từ đầu tháng 11/2021, cho tới nay, Quận 12 và Quận 16 (Budapest) đã buộc các viên chức và người lao động làm việc trong bộ máy chính quyền và các cơ sở trực thuộc ở địa phương phải chủng ngừa. Một số địa phương khác cũng đang cân nhắc tron vấn đề “bắt buộc hay không?” này.

Đồng thời, song song với quyết định của Chính phủ buộc người dân phải dùng lại khẩu trang - trước mắt là trên các phương tiện giao thông công cộng, bến tàu, xe, nhà ga... - có hiệu lực từ ngày 1/11, Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng cũng tăng cường kiểm tra các loại khẩu trang. Các kinh nghiệm tới giờ cho thấy, hơn hai phần ba (2/3) số khẩu trang được kiểm tra không đáp ứng những quy định về nhãn, mác hay thông tin về sản phẩm.

Trong một diễn biến có liên quan, để gia tăng tỷ lệ tiêm chủng, chính quyền Hungary quyết định cho khởi động “Tuần lễ chích ngừa” từ 22/11 (Thứ Hai) tới 28/11 (Chủ nhật) cho những ai có nhu cầu tiêm, cho dù là mũi đầu, mũi thứ 2 hoặc mũi tăng cường thứ 3.

Với những ai cần tiêm mũi đầu, có thể tới các điểm tiêm chủng mà không cần đăng ký sơ bộ tại địa chỉ www.vakcinainfo.gov.hu: trong trường hợp của họ, thủ tục đăng ký sẽ diễn ra ngay tại hiện trường, và việc tiêm chủng sẽ theo trình tự “ai đến sớm tiêm sớm”.

Với những ai đã đăng ký, chính quyền vẫn khuyến cáo nên đặt hẹn để chích ngừa. Theo kế hoạch, 101 bệnh viện tỉnh và thành phố sẽ tham gia “chiến dịch” này, từ 7h sáng tới 19h, với các loại vaccine như sau: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen và Sinopharm.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn