DỊCH BỆNH TÁI HỒI ĐÁNG SỢ Ở HUNGARY, CHÍNH PHỦ BAN BỐ QUY ĐỊNH PHÒNG DỊCH

Thứ sáu - 29/10/2021 01:03

(NCTG) Các số liệu dịch bệnh tăng chóng mặt trong 24h qua, khiến chính quyền Hungary phải công bố 3 biện pháp phòng dịch mới: Bộ trưởng phụ trách Văn phòng chính phủ Gulyás Gergely cho rằng làn sóng thứ 4 của dịch Covid-19 sẽ khiến số ca lây nhiễm gia tăng nhảy vọt.

Bệnh nhân Covid-19 và bác sĩ tại Phòng Chăm sóc Đặc biệt, Viện Tim Mạch Városmajor trực thuộc Đại học Y khoa Semmelweis, Budapest - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Bệnh nhân Covid-19 và bác sĩ tại Phòng Chăm sóc Đặc biệt, Viện Tim Mạch Városmajor trực thuộc Đại học Y khoa Semmelweis, Budapest - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

4.039 ca nhiễm mới và 45 ca tử vong là những con số hết sức đáng ngại được ghi nhận trong 24h qua tại Hungary, bên cạnh 1.970 ca phải điều trị nội viện, trong đó có 204 ca phải trợ thở. Trước đó 1 ngày, Hungary cũng đã thông báo 3.125 ca nhiễm mới và 36 ca tử vong.

Báo chí nước này cho hay, kể từ 17/4 tới giờ, mới có ngày mà số ca nhiễm mới cao đến thế. Hệ số lây nhiễm cơ bản - nói lên tốc độ lây lan dịch bệnh biểu hiện qua hệ số R0 (số người bị lây nhiễm từ một người mắc bệnh) - hiện tại đang vươn tới mức kỷ lục tại Hungary!

Do đó, trong cuộc Họp báo Chính phủ thường lệ vào thứ Năm hàng tuần, hôm nay 28/10, một số thay đổi đã được công bố, gồm:

- Theo đề xuất của các tổ chức đại diện quyền lợi giới chủ lao động, các doanh nghiệp và công ty có quyền quy định nhân viên phải tiêm chủng, như một điều kiện để người lao động được làm việc.

Những ai không chịu tiêm chủng có thể phải nghỉ không lương, và sau 1 năm có thể bị sa thải - quy định có thể sẽ được đưa trong nghị định 1-2 ngày tới.
 
Một điểm tiêm chủng ở TP. Miskolc. Thủ tướng Orbán Viktor cho rằng không thể bắt buộc người dân tiêm vaccine - Ảnh: Vajda János (MTI)
Một điểm tiêm chủng ở TP. Miskolc. Thủ tướng Orbán Viktor cho rằng không thể bắt buộc người dân tiêm vaccine - Ảnh: Vajda János (MTI)

- Từ ngày 1/11/2021, bắt buộc sử dụng trở lại khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng.

- Trở lại chế độ cấm vào thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế (ngoại trừ trường hợp viếng thăm người bệnh ở trạng thái hấp hối trong viện). Ở các cơ sở xã hội, việc thăm viếng sẽ do lãnh đạo quyết định.

Tại Budapest, ở những cơ sở mà Chính quyền Tự quản Thủ đô có thẩm quyền - như nhà hát, rạp phim... - Thị trưởng Karácsony Gergely cho hay ông chỉ thị bắt buộc dùng khẩu trang từ ngày 1/11/2021. Ông cũng không quên chỉ trích chính phủ chậm trễ trong việc phòng, chống dịch.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn