SẼ CÓ CÁC BIẾN CHỦNG GÂY LÂY NHIỄM MẠNH HƠN DELTA NHIỀU!

Thứ năm - 21/10/2021 02:16

(NCTG) Tròn 1 năm trước, ngày 20/10/2020: “989 ca nhiễm mới và 38 ca tử vong - đa phần là người cao tuổi và có bệnh nền - trong vòng 24h qua vì dịch Covid-19 là thống kê mới nhất mà chính quyền Hungary vừa công bố sáng thứ Ba 20/10, khiến mạng tin index.hu phải dùng từ “ngày kinh hoàng nhất” tính đến nay”.

Sau gần 2 năm, Covid-19 vẫn đe dọa thế giới

Sau gần 2 năm, Covid-19 vẫn đe dọa thế giới

Cũng ngày này, năm nay, đã có 30 ca tử vong (kỷ lục về tử vong, kể từ ngày 25/5/2021) và 1.668 ca nhiễm mới, trong khi số người đã tiêm cả 2 mũi ở nước này là hơn 5,7 triệu, và đã có hơn 1,33 triệu nhận mũi củng cố thứ 3. Phó Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Jakab Zsuzsanna (người Hungary) cho rằng sắp tới sẽ có các biến chủng có sức lây lan nguy hiểm hơn nhiều so với chủng Delta.

Do đó, theo bà, kể cả khi có tiêm chủng được cho tất cả mọi người trên thế gian này, cũng không thể ngăn chặn được virus SARS-CoV-2, cùng lắm chỉ có thể hạn chế được hậu quả do nó gây ra, nhưng để làm được điều đó cần tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu cao hơn nhiều. Một điều đáng ngại, là giới chức y tế Hungary cũng không biết, có bao nhiêu phần trăm các ca tử vong là người đã tiêm chủng.

Viện Hàn lâm Khoa học Hungary từ nhiều ngày nay đã kêu gọi tái lập chế độ bắt buộc đeo khẩu trang tại không gian kín (điều mà dần dần, tại một số trường học, đã được quy định), còn TS. Szlávik János - bác sĩ Trưởng khoa Huyết học và Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung tâm Nam Pest - thì cho rằng số ca nhiễm mới sẽ đạt đỉnh vào tháng 11 hoặc 12. Dự tính, số tử vong khi đó, có thể lên tới 60 ca hàng ngày.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn