HUNGARY SẼ SẢN XUẤT VERO CELL CỦA SINOPHARM!

Thứ bảy - 11/09/2021 06:21

(NCTG) Chậm nhất là trong vòng 10 tháng, cơ sở hạ tầng và năng lực cần thiết để sản xuất vaccine Sinopharm sẽ được thiết lập ở Hungary, theo thông tin trên trang Facebook của ông Menczer Tamás, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary.

Ký thỏa thuận hợp tác giữa Hungary và đối tác Trung Quốc - Ảnh: Facebook của Quốc vụ khanh Menczer Tamás

Ký thỏa thuận hợp tác giữa Hungary và đối tác Trung Quốc - Ảnh: Facebook của Quốc vụ khanh Menczer Tamás

Như vậy, từ quốc gia Liên Âu duy nhất sử dụng rộng rãi Vero Cell (cái tên rất quen thuộc ở Việt Nam trong những ngày này), nước này sẽ trở thành một nhà sản xuất loại vaccine của tập đoàn Sinopharm bên cạnh các trung tâm sản xuất khác, ở trong và ngoài Trung Quốc (như tại UAE, tức Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Serbia, Morocco hay Bangladesh).

Theo bản tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI, một biên bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác sản xuất Vero Cell tại Hungary vừa được các bên ký kết, theo đó, Vero Cell sẽ được sản xuất tại Nhà máy vaccine Quốc gia tại TP. Debrecen. Như đã biết, theo dự định trước đây, nhà máy sẽ hoàn tất vào năm 2025, và quy trình sản xuất vaccine bắt đầu từ nửa đầu năm 2023.
 
Ảnh: Facebook của Quốc vụ khanh Menczer Tamás
Ảnh: Facebook của Quốc vụ khanh Menczer Tamás

Các phát biểu của lãnh đạo Hungary vào mùa hạ 2021 kỳ vọng rằng với việc xây dựng một nhà máy như vậy để “tự lập về vật tư y tế”, Hungary có thể tự cung tự cấp vaccine trong tương lai, và đây là điều cần thiết vì chưa biết Coronavirus còn tồn tại tới bao giờ, và có thể cần vaccine để kháng các chủng mới, biến thể mới, hoặc cho các thế hệ đang trưởng thành.

Chính quyền Hungary từng tuyên bố, theo kế hoạch, vaccine Hung sẽ được sản xuất tại nhà máy ở TP. Debrecen với tổng chi phí đầu tư là 55 tỷ Forint, trong đó phần dành cho vaccine kháng Coronavirus chiếm 6,7-7 tỷ. Dự định, Hungary sẽ có vaccine riêng của mình vào cuối năm 2022, và không chỉ đủ sức cung ứng cho nước Hung, mà còn cho cả vùng Đông - Trung Âu.
 
Ảnh: Facebook của Quốc vụ khanh Menczer Tamás
Ảnh: Facebook của Quốc vụ khanh Menczer Tamás

Trở lại kế hoạch sản xuất vaccine Sinopharm, Quốc vụ khanh Menczer Tamás nhấn mạnh chích ngừa là vũ khí duy nhất chống virus, và “ai có thể sản xuất vaccine, càng nhiều loại càng tốt, kẻ ấy sẽ được an toàn hơn”. Ông cũng cho hay: Trung Quốc và các đối tác UAE liên tục theo dõi các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 để phát triển loại vaccine hiệu quả nhất.

Do đó, sự hợp tác này tạo điều kiện để Hungary có được những thông tin “nóng hổi” mỗi khi xuất hiện biến chủng mới, và việc sản xuất Vero Cell tại Hung sẽ khiến nước này có thể phản ứng nhanh chóng và hiệu quả. Cần biết là vào tháng 6/2021, Ngoại trưởng Szijjártó Péter còn cho hay, Hungary có thể sản xuất cả loại vaccine Sputnik V của Nga tại nhà máy này.
 
Ảnh: Facebook của Quốc vụ khanh Menczer Tamás
Ảnh: Facebook của Quốc vụ khanh Menczer Tamás

Song song với việc sử dụng, quảng bá và tập trung vào các thương vụ mua bán “vaccine Phương Đông” (Nga, Trung Quốc), tháng 5/2021, chính phủ Hungary đã tuyên bố không tham gia dự án mua vaccine chung của Liên Âu - được ký kết với liên doanh BioNTech–Pfizer - từ cuối năm 2021 tới năm 2023, và đây là thành viên duy nhất của EU có quyết định như vậy.

Mới đây nhất, trả lời một chính khách Hungary về việc nếu sau cuộc bầu cử Quốc hội mua xuân 2022, một nội các mới được thành lập thay chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Orbán Viktor thì nước Hung có thể trở lại dự án này hay không, bà Ursula von der Leyen - Chủ tich Ủy ban Châu Âu - khẳng định rằng “không”, Budapest sẽ không thể mua được một liều nào!
 
Tổng thống Áder János cũng được tiêm vaccine Sinopharm, Budapest ngày 26/2/2021 - Ảnh: Bruzák Noémi (MTI)
Tổng thống Áder János cũng được tiêm vaccine Sinopharm, Budapest ngày 26/2/2021 - Ảnh: Bruzák Noémi (MTI)

Tính đến ngày 25/7/2021, trong số khoảng 5,7 triệu người đã được tiêm chủng ít nhất 1 liều tại Hungary, có chừng 1,07 triệu người được chích ngừa bằng vaccine Vero Cell dựa trên công nghệ bất hoạt truyền thống - loại vaccine này được nghiên cứu và sản xuất bởi Viện Nghiên cứu Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm).

(*) Hungary nhập cả thảy chừng 5,2 triệu liều Sinopharm, chừng 2 triệu liều đã được sử dụng (tỷ lệ kém nhất trong số các loại vaccine mà nước này có).

Bên cạnh Vero Cell đang được vận động và sử dụng ồ ạt trong những ngày qua, Việt Nam vừa phê duyệt khẩn cấp cho Hayat-Vax, thật ra chỉ là tên thương mại của phiên bản Sinopharm được chế tạo ở Trung Quốc, rồi mang qua Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho vào lọ và đóng gói.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn