1/7/2021: CHỨNG CHỈ COVID CHÂU ÂU ĐẶT CƠ SỞ CHO VIỆC TỰ DO ĐI LẠI Ở EU

Thứ năm - 01/07/2021 03:34

(NCTG) Như đã thông báo từ trước, bắt đầu từ hôm nay 1/7/2021, chứng chỉ Covid Châu Âu song ngữ Hung - Anh có thể được tải miễn phí (rồi in ra giấy, hoặc lưu dưới dạng pdf trong điện thoại) tại cổng thông tin cá nhân (ügyfélkapu), hoặc “nhờ” in ở cổng thông tin chính phủ (kormányablak) hoặc bác sĩ gia đình (mà không cần đặt hẹn).

Chứng chỉ Covid Châu Âu hỗ trợ việc đi lại tự do, không bị hạn chế ở Liên Âu - Ảnh: telex.hu

Chứng chỉ Covid Châu Âu hỗ trợ việc đi lại tự do, không bị hạn chế ở Liên Âu - Ảnh: telex.hu

Ngoài ra, bản điện tử - được chính quyền khuyến cáo - có thể có được thông qua 1 ứng dụng (app) tải từ Hệ thống Dịch vụ Y tế Điện tử EESZT. Điểm quan trọng nhất là các loại vaccine đã được Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) chuẩn thuận (hiện tại là 4 loại Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson) sẽ được hiển thị trong chứng chỉ (cùng các thông tin khác về tiêm chủng) và tự động được chấp nhận ở tất cả các quốc gia thành viên Liên Âu.

Bên cạnh đó, vaccine Sinopharm của Trung Quốc và Sputnik V của Nga được một số quốc gia trong và ngoài khối Liên Âu chấp nhận (1 loại, hoặc cả 2), trong số đó, có 18 nước mà Hungary đã ký thỏa thuận song phương về việc chấp nhận “thẻ miễn dịch” của nhau, gồm Cape Verde (từ 1/8/2021), Albania, Bahrein, đảo Síp, Cộng hòa Czech, Bắc Macedonia, Georgia, Croatia, Kazakhstan, Maroc, Moldova, Mông Cổ, Montenegro, Slovakia, Slovenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine.

Chính quyền Hungary, khi được hỏi là có “đền bù” - hoặc test miễn phí - cho những người đã tiêm chủng 2 loại vaccine “ngoài luồng”, nhưng chỉ có thể đi lại tự do ở Liên Âu nếu bỏ ra 10-15 ngàn Ft làm xét nghiệm, đã nói rằng trong trường hợp này, dùng từ “đền bù” là không thỏa đáng vì họ cũng được bảo vệ nếu tiêm chủng với vaccine Nga và Trung Quốc. Còn nhớ, 3 nhân vật quyền lực hàng đầu của Hungary cũng từng tiêm và quảng bá rầm rộ cho Sinopharm của Trung Quốc.

Chính quyền Hungary cũng lưu ý người dân trước khi ra nước ngoài, nên tìm hiểu các quy định của quốc gia sở tại - ví dụ thông qua trang web của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Hung - để cập nhật được những thông tin mới nhất, có thể thay đổi hàng ngày, liên quan tới vấn đề dịch bệnh và nhập cảnh. Tùy từng nước thành viên Liên Âu, có thể có yêu cầu khác nhau về việc phải tiêm cả 2 mũi và chờ đợi vài tuần, hay tiêm mũi đầu là đủ, hoặc họ chấp nhận các loại xét nghiệm Covid-19 nào.

Cần biết là chứng chỉ Covid Châu Âu còn có hiệu lực đối với vài nước không thuộc Liên Âu, như Na Uy, Iceland, Thụy Sĩ và Liechtenstein. Mạng telex.hu đã có bài tổng kết danh sách các quốc gia chấp nhận Sinopharm và/ hoặc Sputnik V.

Trong một diễn biến khác, Chính quyền Thủ đô Budapest tuyên bố dành 19 ngàn test để thử kháng thể miễn phí cho người cao niên từ 60 tuổi trở lên, sau khi ngày càng có nhiều người chích ngừa vaccine Sinopharm của Trung Quốc và không hề phát sinh mức kháng thể phù hợp (theo những thông tin sơ bộ, họ cũng không có miễn dịch tế bào, như một số chuyên gia trước đây “trấn an”). Có thể đăng ký và đặt chỗ tại đây (hiện đang “hết chỗ”).

Nói về việc này, Thị trưởng Karácsony Gergely viết: “Đã đến lúc, rốt cục, chính phủ phải hành động thay vì tuyên truyền chính trị ngu ngốc và vô trách nhiệm, và phải bảo vệ người cao tuổi, những người mà vaccine Trung Quốc không tạo ra bất kỳ kháng thể nào. Việc phục vụ lợi ích của Trung Quốc, và lợi ích kinh doanh bắt nguồn từ đó rõ ràng không thể quan trọng hơn mối quan tâm của người cao niên đang lo âu về sự bảo vệ dành cho họ”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn