MOK: LÀM SAO TRÁNH CẢNH NGƯỜI DÂN “CHẾT NHƯ RẠ” VÀO GIÁNG SINH?

Thứ năm - 18/11/2021 15:15

(NCTG) Số ca nhiễm mới vì Covid-19 vẫn tiếp tục tăng trong ngày 17/11 và đạt mốc 10.767 ca, bên cạnh đó là 131 ca tử vong được ghi nhận ở Hungary! Tới nay, có 5.969 ca phải điều trị nội viện, trong số đó 606 ca phải thở máy, tình hình cấp bách khiến Hội Bác sĩ Hungary (MOK) phải ra một công báo dài, với nội dung được báo giới nhận xét là “bi thảm”.

Các phòng điều trị tích cực của Hungary đều đã quá tải, theo MOK - Ảnh: Vasvári Tamás (MTI)

Các phòng điều trị tích cực của Hungary đều đã quá tải, theo MOK - Ảnh: Vasvári Tamás (MTI)

MOK lưu ý công luận về tình trạng dịch bệnh gia tăng với mức độ khủng khiếp ở Hungary, khiến giới nhân viên y tế lâm vào cảnh vô cùng quá tải, và cần một giải pháp khẩn cấp. Máy trợ thở và các thiết bị y tế cấp cứu khác thì Hungary không thiếu, nhưng đội ngũ kỹ thuật viên có thể điều khiển máy thì đã là “của hiếm” từ đợt dịch trước, nhiều người lâm bệnh và qua đời, hoặc kiệt sức và ra khỏi ngành.

MOK cho rằng, mặc dù số người phải trợ thở tại các phòng chăm sóc đặc biệt đang ở mức cao, nhưng trong thực tế, có ít nhất 150%, hay đúng hơn là 200% bệnh nhân bị nặng cần phải thở máy, mà không đủ khả năng kỹ thuật. MOK giục chính quyền mau ra quyết định buộc người dân dùng khẩu trang trong không gian kín, và người lao động, nếu có thể nên chuyển sang làm việc từ xa (home office).

Phải làm việc trong cảnh hết sức quá tải và khó khăn, nhưng lại không được bù đắp xứng đáng về lương lậu kể cả khi làm đêm và cuối tuần, hay trong dịp lễ lạt, đó là hiện trạng của ngành Y tế. Và đáng buồn là, điều này chỉ nằm trong vòng nội bộ của bốn bức tường bệnh viện, người dân không biết về cuộc chiến chống dịch cam go đó của đội ngũ y tế, và cũng không buồn để tâm tới chuyện dịch bệnh.

MOK cho rằng, để ngăn chặn tình trạng người dân sẽ “chết như rạ” trong dịp Giáng sinh, cần những biện pháp sau:

- Chính quyền trả lương xứng đáng cho đội ngũ nhân viên y tế có chuyên môn, và xử lý các vấn đề tồn đọng trong ngành Y.

- Cấm mọi hoạt động đông người, buộc người tham gia các hoạt động không thiết yếu như xem phim, xem kịch, đi ăn nhà hàng, tới các địa điểm giải trí... phải có thẻ tiêm chủng (có nội dung thực sự, kiểm tra được), hoặc có xét nghiệm âm tính PCR.

- Hệ thống thông tin, tuyên truyền chính thống phải được chỉnh sửa cho hợp lý.

Một câu chuyện có liên quan: trong một cuộc hội hè - với sự tham dự của một ban nhạc giải trí - mang tính gia đình ở vùng Bogács, tất cả các vị khách tham dự đều đã tiêm chủng, nhưng sau đó 10 người nhiễm Covid-19, và một người đã tử vong sau 23 ngày. Điều đó cho thấy, không thể chủ quan kể cả khi đã chủng ngừa, vẫn cần đề phòng virus biến chủng và thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch khác.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn