HUNGARY: DỊCH BỆNH VẪN LEO THANG, VẤN ĐỀ TIÊM MŨI 4 SẼ ĐƯỢC ĐẶT RA

Thứ hai - 22/11/2021 15:44

(NCTG) Ba ngày cuối tuần qua, Hungary ghi nhận tổng cộng 27.209 ca nhiễm mới được phát hiện, và 392 ca tử vong vì Covid-19. Hiện tại, có 6.451 ca phải điều trị nội viện, trong đó 649 ca phải trợ thở - tất cả các chỉ số này đều vượt xa chỉ số của 3 ngày cuối tuần trước.

Xếp hàng rồng rắn trước Bệnh viện Phố Uzsoki, trong ngày đầu của “Tuần lễ Chích ngừa”, 22/11/2021 - Ảnh: Bődey János (telex.hu)

Xếp hàng rồng rắn trước Bệnh viện Phố Uzsoki, trong ngày đầu của “Tuần lễ Chích ngừa”, 22/11/2021 - Ảnh: Bődey János (telex.hu)

Để quảng bá việc tiêm chủng, chính quyền Hungary tổ chức “Tuần lễ Chích ngừa” trong thời gian 22-28/11, người đi tiêm không cần đăng ký trước, mà đến bất cứ điểm tiêm chủng nào, làm thủ tục tại chỗ. Theo báo chí Hung, rạng sáng hôm nay đã có rất đông người xếp hàng rồng rắn.

Việc chủng ngừa là cấp bách, vì theo giới chuyên môn Hungary, biến chủng mới Delta Plus đã xuất hiện ở nước này, và có khả năng gây nhiễm mạnh hơn 40-60 lần so với chủng ban đầu, các triệu chứng cũng có thể mạnh hơn (sốt cao hơn, nôn mửa và đi ngoài mạnh hơn...).

Điều này có nghĩa là khả năng xâm nhập vào tế bào của Delta Plus cũng mạnh hơn nhiều, hay theo cách diễn đạt của bác sĩ Késmárky András với Kênh RTL Klub, trước đây “virus xâm nhập vào cơ thể qua cánh cửa mở hờ, còn giờ thì cửa đã bị mở toang” với biến chủng mới này.

Trong khi ngày một nhiều doanh nghiệp buộc người lao động phải tiêm chủng như một điều kiện để được tiếp tục làm việc, một hãng ở TP. Dunaföldvár lại có biện pháp tích cực và hào phóng: nhân viên tiêm 2 mũi đầu, sẽ được nhận 175 ngàn Forint cho mỗi mũi chích ngừa!
 
Báo chí Hungary đặt vấn đề có thể liệt vaccine kháng Covid-19 vào hàng các loại tiêm chủng bắt buộc khác hay không? - Ảnh: Rosta Tibor (MTI)
Báo chí Hungary đặt vấn đề có thể liệt vaccine kháng Covid-19 vào hàng các loại tiêm chủng bắt buộc khác hay không? - Ảnh: Rosta Tibor (MTI)

Ngoài ra, kể cả những ai trước đó đã tiêm mũi tăng cường thứ 3 cũng được hãng thưởng 360 ngàn Forint! Ngược lại, các nhân viên vẫn giữ quan điểm không chích ngừa, từ 1/1/2022 sẽ bị cho nghỉ không lương, ngoại trừ trường hợp họ chứng tỏ được không tiêm vì lý do sức khỏe.

Về tình hình dịch bệnh trong tương lai gần ở Hungary, TS. Szlávik János - bác sĩ Trưởng khoa Huyết học và Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung tâm Nam Pest - cho rằng không loại trừ khả năng sẽ lại cần thắt chặt các biện pháp phòng dịch, vì tiên lượng dịch bệnh sẽ vẫn gia tăng.

Tại phòng Chăm sóc Đặc biệt, các y, bác sĩ làm việc ngày đêm, 80-90% bệnh nhân tại đây là những người chưa tiêm chủng, theo ông Szlávik János. Ông cũng cho rằng, trong 2 tuần tới, tình thế sẽ không thuyên giảm, vì nồng độ virus trong nước thải liên tục gia tăng những ngày qua.

Bởi vậy, theo vị chuyên gia, khả năng chính quyền sẽ cần tiếp tục đưa ra những quy định phòng dịch, vì chỉ có thể chiến thắng Covid-19 bằng tiêm chủng và đồng thời, với những biện pháp hạn chế. Cũng theo TS. Szlávik János, sẽ tiếp tục cần tiến hành những đợt chích ngừa mới.
 
TS. Szlávik János, nhân vật “cộm cán” trong cuộc chiến chống Covid-19 của chính quyền Hungary - Ảnh: Kovács Attila (MTI)
TS. Szlávik János, nhân vật “cộm cán” trong cuộc chiến chống Covid-19 của chính quyền Hungary - Ảnh: Kovács Attila (MTI)

Bởi lẽ, virus SARS-CoV-2 không như cúm mùa, khả năng là cứ 4-6 tháng lại cần phải củng cố cho hệ miễn dịch. Sở dĩ cần như vậy, theo ông lý giải, một phần vì khả năng bảo vệ thuyên giảm, mặt khác, virus tiếp tục biến chủng, và do đó, vấn đề tiêm mũi 4 sẽ được đặt ra nhanh chóng.

Dịch bệnh leo thang tại Hungary khiến chính quyền nước này, vào thứ Năm tuần trước, ra quyết định bắt buộc dùng trở lại khẩu trang tại những không gian công cộng khép kín, điều mà Hung đã từ bỏ từ đầu tháng 7/2021. Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi, ở đâu thì không cần đeo?

Nhiều nhà tổ chức sự kiện lý giải quy định bắt buộc đeo khẩu trang theo cách khác nhau, nên chính quyền Hungary đã trả lời: nếu một hoạt động mà trước nay vẫn yêu cầu người tham dự phải xuất trình thẻ tiêm chủng, thì tại đó, từ 20/11 trở đi cũng không bắt buộc đeo khẩu trang.

Đây là tình trạng của các hội thảo, các hoạt động ca vũ nhạc, các buổi biểu diễn âm nhạc, v.v... và như vậy, thẻ tiêm chủng trở nên “có giá” hơn. Chẳng hạn, khán giả tại Cung Thể thao Papp László không cần sử dụng khẩu trang (nhưng đội ngũ nhân viên phục vụ tại đó thì vẫn cần).

Nhắc lại, theo thông báo của Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely, tại các hoạt động thu hút trên 500 người thì việc sử dụng khẩu trang là bắt buộc. Còn tại các nhà hàng, phòng tập, bể bơi, khách sạn..., chỉ các nhân viên, chứ khách không cần đeo khẩu trang.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn