HUNGARY CÓ THỂ ĐỐI DIỆN VỚI 12 NGÀN CA TỬ VONG TRONG LÀN SÓNG DỊCH THỨ 4?

Thứ bảy - 04/12/2021 23:37

(NCTG) Một chuyên gia phân tích dịch bệnh của Hungary cho rằng trong làn sóng hiện tại của Covid-19 ở nước này, số ca tử vong thậm chí có thể lên tới tổng cộng 12 ngàn người, và với đà như thế này, cho tới Giáng sinh, số ca nhiễm mỗi ngày vẫn ở mức khoảng 3.000 ca. Cũng theo ông, làn sóng thứ 5 sẽ gây lây nhiễm đáng kể bởi chủng mới vào tháng 2/2022.

Vaccine vẫn được coi là phương thức cơ bản để đối phó căn bệnh Covid-19 - Ảnh: Eric Gaillard (Reuters)

Vaccine vẫn được coi là phương thức cơ bản để đối phó căn bệnh Covid-19 - Ảnh: Eric Gaillard (Reuters)

GS. TS. Vattay Gábor từ Đại học Tổng hợp Budapest (ELTE) cho rằng chưa thể nhận ra tác động của chủng mới Omicron trong sự biến thiên của làn sóng dịch hiện tại, nhưng có thể hy vọng rằng nếu có làn sóng thứ 5 vào tháng 2/2022 đi nữa, thì việc gia tăng tỷ lệ tiêm chủng có thể khiến nó bớt phần khốc liệt. (Hiện tại, chưa phát hiện ra chủng mới tại Hungary, nhưng Omicron đã hiện diện tại các nước lân cận như Cộng hòa Czech, Romania, Áo...

Phát biểu nói trên của nhà khoa học Hungary được đưa ra trong bối cảnh vào ngày 3/12, các thông số dịch bệnh vẫn trầm trọng: 10.143 ca nhiễm mới được phát hiện và 191 ca tử vong trong 24h, 7.463 ca phải điều trị nội viện, trong số đó 566 phải đặt nội khí quản. Chiến dịch chích ngừa tự do được chính phủ gia hạn tới ngày 12/12, và từ 8/12 trở đi, đã có thể đăng ký tiêm chủng cho lứa tuổi 5-11 tuổi (khả năng việc chích ngừa sẽ từ ngày 14/12 trở đi).

Theo các bác sĩ, không cần quá lo ngại về những phản ứng phụ, vì kinh nghiệm quốc tế cho thấy phản ứng sau khi tiêm ở lứa tuổi 5-11 hoàn toàn giống như ở lứa 12-17, cũng như ở người lớn. Đó là còn chưa nói tới chuyện ở trẻ em, các phản ứng phụ ít hơn và ít gặp hơn rất nhiều so với ở người lớn - duy chỉ có trẻ em bị dị ứng nặng thì cần để tâm hơn. Như đã biết, tổng cộng, Hungary sẽ nhận được 2 triệu liều vaccine Pfizer từ ngày 13/12 trở đi.

Câu hỏi đặt ra trong những ngày qua là các vaccine hiện có liệu có đủ để kháng chủng mới Omicron hay không? Theo phát biểu mới đây của Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Sinh học BioNTech, cơ sở đồng phát triển vaccine với hãng Pfizer, thì chắc chắn phải cần vaccine mới để “đối chọi” với Omicron. GS. Uğur Şahin cho hay, có thể phát triển nhanh chóng vaccine kháng chủng Omicron, nhưng cần vài tuần để biết rằng khi nào thì cần đến loại đó.
 
Vợ chồng GS. Uğur Şahin cùng TS. Karikó Katalin nhận Giải Jeantet-Collen cho công trình nghiên cứu công nghệ mRNA - Ảnh: Christiphe Gateau (AFP)
Vợ chồng GS. Uğur Şahin cùng TS. Karikó Katalin nhận Giải Jeantet-Collen cho công trình nghiên cứu công nghệ mRNA - Ảnh: Christiphe Gateau (AFP)

Thủ lĩnh của BioNTech, người hiện vẫn sống trong một căn hộ giản dị ở TP. Mainz (Đức) và hàng ngày đạp xe đi làm (ông không có xe hơi), cho hay: các chuyên gia đã bắt tay làm vaccine mới, tuy nhiên trong khi chờ đợi, tiêm mũi tăng cường thứ 3 là cách có thể “kéo dài thời gian”, chừng nào chưa có vaccine hiệu quả với Omicron. Ông Uğur Şahin nói thêm, ông bất ngờ vì chủng mới này xuất hiện quá nhanh, vì ông tính rằng sang năm nó mới hiện diện.

Ngoài ra, theo Tổng Giám đốc Uğur Şahin, loại vaccine Pfizer hiện đang được dùng cũng có tác dụng bảo vệ tốt để người nhiễm virus có thể tránh được khả năng lâm bệnh nặng, phải dùng máy trợ thở hoặc dẫn đến tử vong. Cuối cùng, theo nhìn nhận của vị giáo sư, sự xuất hiện của chủng mới Omicron củng cố một giả thuyết được đưa ra trước đây, rằng giống như cúm mùa, hàng năm sẽ phải tiêm (những) mũi nhắc để kháng virus SARS-CoV-2.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn