HUNGARY CHUẨN BỊ TIÊM CHỦNG MŨI THỨ 4

Thứ sáu - 14/01/2022 13:19

(NCTG) Quốc gia Trung Âu này đang “dọn đường” để người dân có thể đăng ký chủng ngừa mũi thứ 4, sau khi quyết định đưa 3 mũi đầu vào danh sách “tiêm chủng cơ bản” mà người dân cần thực hiện để có thể tiếp tục sở hữu “thẻ tiêm chủng”.

Tiêm chủng vẫn là tâm điểm được nhấn mạnh của chính sách phòng chống Covid-19 tại Hungary - Ảnh: Varga György (MTI)

Tiêm chủng vẫn là tâm điểm được nhấn mạnh của chính sách phòng chống Covid-19 tại Hungary - Ảnh: Varga György (MTI)

Cụ thể, từ ngày 15/2 trở đi, chỉ có thể sở hữu “thẻ tiêm chủng” thông qua chích ngừa (nghĩa là nếu “chỉ” nhiễm bệnh thì sẽ không được nhận thẻ), và bên cạnh đó, người dân phải tiêm mũi củng cố thứ 3 trong vòng tối đa là 6 tháng kể từ mũi thứ 2, thì mới giữ được sự hiệu lực của thẻ (sẽ được kiểm tra bằng cách đọc mã QR có trên thẻ).

Thông báo này của Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely, được đưa ra vào ngày 13/1, mở ra một giai đoạn mới trong chính sách tiêm chủng và phòng ngừa dịch bệnh của Hungary: dưới ảnh hưởng của chủng mới Omicron, từ nay trở đi, mũi tăng cường thứ 3 trở nên bắt buộc nếu người dân muốn giữ “thẻ tiêm chủng”.

Theo tính toán báo chí Hungary, quyết định mới này của chính quyền ảnh hưởng tới hơn 1,9 triệu cư dân Hungary, những người đã tiêm 2 mũi đầu và chuẩn bị chấm dứt 6 tháng kể từ mũi thứ 2. Chiến dịch “chích ngừa tự do” vẫn được tiếp diễn trong tháng 1/2022, với thông điệp coi vaccine là vũ khí chính yếu để vượt qua đại dịch Covid-19.

Đồng thời, đi ngược lại quan điểm của Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) rằng không nên tiêm chủng liên tục trong 4-6 tháng mà nên chuyển sang tiêm mỗi năm một lần vào mùa Thu - Đông như phòng cúm mùa, chính quyền Hungary thông báo chuẩn bị cho kế hoạch tiêm mũi thứ 4, được tính từ 4-6 tháng sau mũi  thứ 3.
 
Những hình ảnh hãi hùng nhưng đã trở nên quá quen thuộc sau gần 2 năm của đại dịch Covd-19 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Những hình ảnh hãi hùng nhưng đã trở nên quá quen thuộc sau gần 2 năm của đại dịch Covd-19 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Trong những ngày tới, người dân sẽ có thể đặt hẹn trực tuyến cho mũi thứ 4 - đối với những ai được bác sĩ chỉ định, khoảng thời gian giữa các mũi thứ 3 và 4 có thể rút ngắn xuống 4 tháng. Thủ tướng Orbán Viktor và giới chính khách nhiều lần nhấn mạnh: Hungary có rất nhiều vaccine (hiện có gần 9,3 triệu liều), chỉ chờ người dân đi tiêm.

Quy chuẩn về bổn phận cách ly cũng được giảm từ 10 ngày xuống 7 ngày, và sau 5 ngày nếu không có triệu chứng, có thể được “giải phóng” nếu xét nghiệm âm tính với virus. Hiện tại, 75% số giường bệnh (8.500 giường) có thể dùng để điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Hungary đang “tự do”, nhưng nếu cần thiết có thể nâng tỷ lệ này.

Sáng 14/1/2022, chính quyền Hungary công bố các dữ liệu dịch bệnh trong 24h qua: 8.921 ca nhiễm mới được phát hiện, 73 ca tử vong. Trong phỏng vấn thường lệ vào thứ Sáu hàng tuần với Kênh Kossuth Rádió, Thủ tướng Orbán Viktor lưu ý người dân chớ “chủ quan khinh địch” vì cho rằng Omicron “yếu” hơn các biến chủng trước đó.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn