BUDAPEST MUỐN LÀ CHỦ NHÀ CỦA HÒA ĐÀM NGA - UKRAINE

Thứ bảy - 26/02/2022 14:50

(NCTG) Trong khi Hungary chủ trương đứng ngoài cuộc chiến Ukraine bằng mọi giá, Ngoại trưởng Szijjártó Péter cho hay, ông đã gọi điện cho giới lãnh đạo Nga và Ukraine để đề xuất Budapest là nơi diễn ra các cuộc hòa đàm mà đôi bên đang đặt vấn đề.

Một khu nhà ở trung tâm thủ đô Kiev bị trúng hỏa tiễn - Ảnh: Gleb Garanich (Reuters)

Một khu nhà ở trung tâm thủ đô Kiev bị trúng hỏa tiễn - Ảnh: Gleb Garanich (Reuters)

Trên trang cá nhân thuộc mạng xã hội Facebook, đêm hôm qua 25/2, vị ngoại trưởng nói rằng phía Nga và Ukraine đã cám ơn ông về đề xuất đó và đang thương lượng với nhau, ông hy vọng kết quả sẽ có trong ít ngày hoặc có thể là ít giờ, về khả năng tiến hành hòa đàm.

Từ thủ đô Brussels, Ngoại trưởng Szijjártó Péter nói rằng điều kiện cơ bản là cần thiết lập hòa bình, và cuộc chiến tránh được những thương vong lớn về người, và vì vậy, cần tổ chức hòa đàm. Đây cũng là điều phía Ukraine đề xuất, và Moscow cũng cho hay họ có thể đồng ý.

Vấn đề là các điều kiện mà phía Nga đặt ra, và địa điểm của các cuộc thương thảo trong tương lai, mà Nga muốn là tại Minsk, thủ đô Belarus, trong khi phía Ukraine đề xuất láng giềng Warszawa. Trong bối cảnh đó, Budapest xuất hiện với ý muốn “đang cai” cuộc hòa đàm này.

Ông Szijjártó Péter nói rằng ông đã gọi cho người đồng nhiệm - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov -, và Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine: theo ông, Budapest là một địa điểm an toàn và thích hợp đối với cả đôi bên, và Hungary cũng chủ trương hòa bình.
 
Quốc kỳ Nga không còn sánh vai bên cạnh các nền dân chủ Châu Âu - Ảnh: Jean-Francois Badias (AP)
Quốc kỳ Nga không còn sánh vai bên cạnh các nền dân chủ Châu Âu - Ảnh: Jean-Francois Badias (AP)

Theo vị ngoại trưởng Hungary, cả hai chính khách đều nói sẽ cân nhắc về khả năng này. Ông Szijjártó Péter bày tỏ hy vọng rằng những cuộc đàm phán hòa bình sẽ diễn ra càng nhanh càng tốt, vì chiến tranh là kịch bản tồi tệ nhất, lấy đi bao nhiêu tính mạng con người.

Như đã biết, chính quyền Hungary tuyên bố nước Hung không tham chiến, vì quan trọng nhất là an ninh cho người dân Hung, và sẽ không để bị rơi vào cảnh chiến tranh trong cảnh nước này có hơn 130km biên giới với Ukraine, tuy nhiên, người tỵ nạn chiến tranh sẽ được hỗ trợ.

Trong một diễn biến có liên quan, Ủy hội Châu Âu - một “câu lạc bộ” lâu đời nhất quy tụ 47 quốc gia cam kết bảo vệ và gìn giữ các giá trị chung của Châu Âu như nhà nước pháp quyền và nhân quyền - đã tạm ngưng tư cách thành viên của Liên bang Nga vì sự xâm lăng Ukraine.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn