TÂN TỔNG THỐNG HUNGARY ĐƯA RA PHÁT BIỂU CỨNG RẮN VỀ CUỘC CHIẾN CỦA PUTIN

Thứ bảy - 14/05/2022 19:17

(NCTG) Trong lễ nhậm chức trọng thể khởi đầu vào hồi 11h sáng hôm nay, 14/5/2022, tại Quảng trường Kossuth, nơi tọa lạc Tòa nhà Quốc hội Hungary, tân Tổng thống Novák Katalin (44 tuổi) đã có bài phát biểu nhậm chức, mà nội dung được để tâm nhất có lẽ là phần nói về cuộc chiến Ukraine, được bà gọi thẳng tên là “hành động xâm lược của Putin”.

Tân tổng thống Novák Katalin trong lễ nhậm chức - Ảnh: Huszti István (telex.hu)

Tân tổng thống Novák Katalin trong lễ nhậm chức - Ảnh: Huszti István (telex.hu)

Một đám mây đen tối phủ bóng lên cuộc sống - chiến tranh. Hiện tại, đây không phải là thực tế ảo của trò chơi điện tử, không phải CGI, không phải Photoshop, cũng không phải phim chiến tranh, mà là thực tế đẫm máu”, bà nói. “Tiếng khóc của trẻ em, tiếng xe tăng gầm rú, tiếng súng nổ đì đùng là có thật, sự chấn động là có thật và nỗi sợ hãi là có thật”, tân Tổng thống nói về cuộc chiến đang diễn ra.

Nhắc đến sự hỗ trợ của Hungary đối với đất nước Ukraine đang trong cơn hiểm nguy, nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Hung nhấn mạnh rằng quê hương bà đã tiếp nhận hơn 700 nàn người lánh nạn đến từ Ukraine, và cũng đã góp được nhiều trăm triệu Forint để giúp đỡ nước láng giềng. Phần quan trọng của bài phát biểu là góc nhìn của Hungary từ cuộc chiến này, được tổng kết trong 10 điểm:

1. Hungary lên án hành động xâm lược của Putin, sự tấn công vũ trang một quốc gia có chủ quyền.

2. Hungary sẽ mãi mãi nói “không” với mọi nỗ lực khôi phục Liên bang Xô-viết.

3. Người Hungary muốn hòa bình ở đây và cả ở các nước láng giềng, Hungary muốn hòa bình, không phải chiến tranh.

4. Đây không phải là cuộc chiến của Hungary, nhưng cuộc chiến này cũng chống lại những người Hung yêu chuộng hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, do đó Hungary yêu cầu điều tra và trừng phạt những tội ác chiến tranh.

5. Hungary không trung lập, mà đứng về phía những nạn nhân vô tội và công lý. Hungary thực hiện những nghĩa vụ của mình với tư cách là đồng minh của EU và NATO, và nếu lợi ích của Hungary đòi hỏi, nước này cũng sẽ nói “không”.

 
Ảnh: Huszti István (telex.hu)
Ảnh: Huszti István (telex.hu)

6. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Hungary cũng không từ bỏ chủ quyền mà nước  đã phải chiến đấu nhiều lần mới có được, và Hungary liên tục phát triển không ngừng sức mạnh quốc phòng.

7. Hungary ủng hộ việc Ukraine gia nhập cộng đồng Liên Âu.

8. Hungary sẵn sàng hy sinh vì hòa bình và nước này sẽ không cản trở sự hy sinh của các đồng minh, nhưng Hungary sẽ không đồng ý với những quyết định đòi hỏi người Hung phải hy sinh nhiều hơn là tổn thất mà họ gây ra cho quân xâm lược Nga.

9. Hungary sẵn sàng nhận làm trung gian hòa giải giữa các bên tham chiến.

10. Hungary kiên quyết đảm bảo các quyền của Hung kiều sinh sống ở Ukraine, trước đây như thế nào, thì bây giờ và sau này cũng vậy.


Tân tổng thống Novák Katalin cũng nói rằng, “chúng ta cũng có đồng minh và bạn bè”. “Đôi khi chúng ta là những người bạn không dễ chịu, nhưng nếu thực sự cần thiết, chúng tôi sẽ không lẩn trốn”. Bà cũng cho hay, bà sẽ đến Warszawa vào thứ Ba 17/5 để gặp người đồng nhiệm Ba Lan trong chuyến công du đầu tiên trên cương vị nguyên thủ quốc gia Hungary.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn