HUNGARY HỖ TRỢ MÁY TRỢ THỞ CHO UKRAINE TRONG CẢNH CHIẾN SỰ ÁC LIỆT

Chủ nhật - 06/03/2022 18:42

(NCTG) Trước cảnh chiến sự tại Ukraine, chính quyền Hungary quyết định gửi cho nước bạn máy trợ thở!

Người tỵ nạn từ Ukraine đến Hungary - Ảnh: Mohos Márton (24.hu)

Người tỵ nạn từ Ukraine đến Hungary - Ảnh: Mohos Márton (24.hu)

Đây là một động thái trong khuôn khổ dự án rescEU do Ủy ban Châu Âu, cơ quan hành pháp tối cao của Liên Âu đề xướng, với mục đích hỗ trợ Ukraine các vật tư y tế. Được biết, Hungary đã cho xuất kho một số dụng cụ y tế, trong đó có 200 máy trợ thở nằm phủ bụi trong kho từ lâu nay.

Như đã biết, cách đây gần 2 năm, trong làn sóng thứ nhất của đại dịch Covid-19, chính quyền Hungary đã cho mua hơn 16 ngàn máy trợ thở với giá trên trời, gấp nhiều lần giá thị trường, trong đó có nhiều máy của Trung Quốc bị coi là không thể sử dụng được và cũng không có nền tảng bảo hành.

Số máy đó được chất trong kho dự trữ, và hàng tháng cũng phải trả khoản tiền kho không nhỏ. Cho đến tháng 5/2021, Hungary đã tặng hơn 400 máy cho các nước, trong đó có nhiều xứ xa xôi như Mông Cổ. Đến giờ, máy trợ thở lại “hữu dụng”, vì được đưa vào chương trình chiến lược của EU.

Lập trường của chính quyền Hungary như họ đã nhấn mạnh nhiều lần, là bằng mọi giá cần tránh cho nước Hung, không để Hungary rơi vào cảnh chiến tranh. Do đó, Hungary chỉ tiến hành các hoạt động cứu trợ nhân đạo, chứ không cho vận chuyển vũ khí, khí tài và đưa quân đội qua nước này.

Trong một diễn biến có liên quan, tính đến ngày 5/3/2022, đã có 959 đơn xin tỵ nạn chiến tranh được gửi tới Tổng cục Quản lý Ngoại kiều Quốc gia Hungary (OIF) kể từ khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ. Nếu được chấp nhận, người đệ đơn sẽ được hưởng quy chế tỵ nạn tạm thời do chiến sự.
 
Thực phẩm và các đồ ăn cho trẻ em cũng được đảm bảo cho những nhu cầu cá nhân của bà con Việt sang lánh nạn - Ảnh: Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary
Thực phẩm và các đồ ăn cho trẻ em cũng được đảm bảo cho những nhu cầu cá nhân của bà con Việt sang lánh nạn - Ảnh: Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary

Quy chế cho phép người đệ đơn được hưởng sự bảo vệ tại Hungary trong một khoảng thời gian nhất định do Quốc hội quy định, hiện tại là 1 năm, nhưng có thể được gia hạn tùy tình hình. Trước mắt, người có quốc tịch Ukraine hoặc người ngoại quốc định cư tại nước này có thể xin quy chế này.

Về phần cộng đồng Việt Nam tại Hungary, theo số liệu tới hết ngày 5/3, Ban Công tác hỗ trợ bà con Việt đi lánh nạn chiến tranh đã đón và giúp đỡ hơn 200 người đến từ Ukraine, trong đó khoảng 140 người được bố trí chỗ ở, ăn uống và sinh hoạt, 60 người còn lại được hướng dẫn trực tiếp tại sân ga.

Trong những ngày tới, xu hướng số người Việt nhập cảnh Hungary sẽ tăng vọt, nhưng đa số sẽ chỉ coi Hung là trạm trung chuyển để đi tiếp sang các quốc gia Phương Tây, mà “điểm đến” “nóng” nhất là CHLB Đức, cũng là nơi đa số người tỵ nạn và di dân Syria đã lựa chọn cách đây gần 7 năm...

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn