Hungary: ỦNG HỘ NHÂN ĐẠO, NHƯNG KHƯỚC TỪ TRUNG CHUYỂN VŨ KHÍ CHO UKRAINE

Thứ năm - 03/03/2022 04:37

(NCTG) Ông Orbán Viktor tuyên bố trên tài khoản cá nhân thuộc mạng xã hội Facebook, rằng Hungary chuẩn bị cho khởi động gói cứu trợ nhân đạo lớn bậc nhất trong lịch sử của mình để hỗ trợ Ukraine.

Người dân Ukraine đi lánh nạn - Ảnh: index.hu

Người dân Ukraine đi lánh nạn - Ảnh: index.hu

Cụ thể, thực phẩm và một số mặt hàng nhu yếu phẩm khác sẽ được chuyển cho Ukraine với tổng giá trị 600 triệu Forint. Đây cũng là đường lối của chính phủ cánh hữu hiện tại của Hungary: giúp đỡ nhân đạo Ukraine, nhưng không cho phép đưa quân đội và các khí tài quân sự qua ngả Hung để ủng hộ cuộc chiến vệ quốc Ukraine.

Đây là điều mà Châu Âu và báo chí vẫn thường xuyên chỉ trích giới lãnh đạo Hungary. Những ngày vừa qua, các lãnh đạo nước này đã phải thay nhau cải chính những tin cho rằng Budapest có thể veto (phủ quyết) những nỗ lực chung của Liên Âu nhằm trừng phạt nước Nga, và hỗ trợ Ukraine trong quá trình hội nhập và gia nhập EU.

Mới đây nhất, Ngoại trưởng Szijjártó Péter từng phải khẳng định, Hungary ủng hộ đề xuất của các Tổng thống 8 nước EU về việc hỗ trợ sự hội nhập Châu Âu của Ukraine, khiến nước này có thể khởi động các cuộc đàm phán nhằm gia nhập EU càng nhanh càng tốt, và nhận được tư cách thành viên Liên Âu trong thời gian nhanh nhất.

Để lý giải cho thái độ lừng chừng của mình, Budapest nhiều lần bày tỏ quan niệm phải ưu tiên bảo vệ an ninh cho nước Hung, người Hung và Hung kiều ở Ukraine, và do đó, không thể mạo hiểm - khiến người dân có thể biến thành tầm ngắm của cuộc chiến Ukraine - bằng cách mở đường vận chuyển vũ khí cho quân đội Ukraine.
 
Trên sân ga - Ảnh: index.hu
Trên sân ga - Ảnh: index.hu

Nhận xét về quan điểm này của phe cầm quyền, đối lập Hungary chỉ trích chính phủ, cho rằng nội các của Thủ tướng Orbán Viktor đã làm hỏng tất cả, kể cả trong hồ sơ chiến tranh xâm lược Ukraine, bằng cách luôn ngăn chặn những nỗ lực hội nhập Liên Âu và NATO của nước này, điều lẽ ra đã có thể khiến Ukraine được an toàn hơn.

Dầu vậy, người dân và các tổ chức dân sự độc lập, các giáo hội... tại Hungary trong những ngày qua đã có những hoạt động hỗ trợ người tỵ nạn rất tích cực và sâu rộng. Cộng đồng Việt Nam tại Hungary, các cá nhân, hội đoàn và doanh nghiệp cũng nhiệt tình chung tay, và đứng về phía Ukraine trong nỗ lực giúp đỡ người lánh nạn.

Trong một diễn biến có liên quan, chiều ngày 2/3/2022, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết lên án cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine do Liên bang Nga khởi động với 141 phiếu thuận, 5 phiếu chống (trong đó có Nga và Belarus) và 35 phiếu trắng (trong đó có 2 cường quốc là Trung Quốc và Ấn Độ, cùng Việt Nam).

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn