HUNGARY CHẶN ĐÀM PHÁN VỀ VIỆC UKRAINE GIA NHẬP EU

Thứ hai - 17/02/2025 13:39

(NCTG) Hungary đã chặn các cuộc đàm phán về tư cách thành viên Liên Âu của Ukraine, theo nguồn tin từ Ba Lan và Ukraine.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Thông tin về việc chặn này được một nhà ngoại giao EU tiết lộ đầu tiên với đài RMF FM. Theo bài viết của "Economx", vào thứ Sáu 14/2/2025, Ba Lan với cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU của Ba Lan đã đệ trình một dự thảo quy định các điều kiện để mở chương "Nền tảng" trong quá trình đàm phán.

Theo đó, Ukraine cần phải hoàn thành hai kế hoạch: lộ trình cải cách pháp quyền và lộ trình cải cách hành chính công. Hầu hết các nước EU đều ủng hộ văn bản này, chỉ có một đoàn đại biểu phản đối – nhưng vì cần sự đồng thuận tuyệt đối, nên văn bản không thể được thông qua.

Theo phóng viên RMF FM tại Brussels, Hungary đã đưa ra thêm các điều kiện đối với Ukraine và yêu cầu nước này đề xuất một kế hoạch bảo vệ quyền lợi của các dân tộc thiểu số. Do đó, Hungary từ chối ủng hộ tiến trình đàm phán.

Sự phản đối của Hungary có thể làm đình trệ giai đoạn đầu tiên của các cuộc đàm phán, vì các quyết định quan trọng tiếp theo cũng phải được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối.

Việc Hungary chặn tiến trình đàm phán xảy ra đúng vào ngày Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố tại München rằng Liên Âu cần đẩy nhanh quá trình gia nhập của Ukraine.
 
Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Tờ "Ukrainska Pravda" cũng đưa tin tương tự, khẳng định rằng vào thứ Bảy 15/2, chính phủ của Thủ tướng Orbán Viktor đã sử dụng quyền phủ quyết để ngăn EU mở chương đầu tiên của cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine.

Trả lời mạng tin 24.hu, Phòng Báo chí Bộ Ngoại giao Hungary không phủ nhận thông tin này.  Trong một tuyên bố, họ viết: "Không thể nghiêm túc bàn về việc Ukraine gia nhập Liên Âu khi nước này đang đe dọa an ninh năng lượng của các quốc gia thành viên EU và ngày càng vi phạm nghiêm trọng hơn quyền của các dân tộc thiểu số sinh sống tại Ukraine".

Trong một diễn biến có liên quan, theo BBC, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rằng ông sẵn sàng và sẵn lòng triển khai quân đội Anh đến Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình, nếu điều đó giúp đảm bảo an ninh cho Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng một nền hòa bình bền vững ở Ukraine là điều tối quan trọng, giúp ngăn chặn sự xâm lược của Putin trong tương lai.

Starmer cũng cho biết đây không phải là một quyết định dễ dàng, vì nó có thể đặt mạng sống của binh sĩ Anh vào tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng việc bảo đảm an ninh cho Ukraine cũng góp phần bảo vệ an ninh cho Châu Âu và nước Anh.

Theo kế hoạch, quân đội Anh có thể được triển khai cùng với các lực lượng từ các quốc gia Châu Âu khác dọc theo biên giới giữa lãnh thổ do Ukraine kiểm soát và vùng do Nga chiếm đóng.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

 

Những tin cũ hơn