Tấn thảm kịch của người phụ nữ Nhật: "NGÀY PHÁN XÉT ĐANG ĐẾN GẦN!"

Thứ tư - 05/02/2025 21:09

(NCTG) Nạn nhân người Nhật (có tên viết tắt là M.A.) không thể tự mình ổn định cuộc sống tại thủ đô Hungary, nên cô đã lên kế hoạch rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, chính điều này có thể đã châm ngòi cho cơn cuồng nộ sát nhân của tên chồng cũ, cha các con cô.

Tấn thảm kịch đã được báo trước - Ảnh: index.hu

Tấn thảm kịch đã được báo trước - Ảnh: index.hu

Từ nhiều ngày trước, Tổ chức Patent (Patent Egyesület) đã lên tiếng về vấn đề bạo lực gia đình, vì họ có liên hệ với người phụ nữ Nhật. Do cô không nói được tiếng Hung, tổ chức này đã hỗ trợ cô trong quá trình giải quyết thủ tục với cơ quan bảo trợ trẻ em. Sau khi hoàn tất vụ ly hôn với thỏa thuận hòa giải, mục tiêu của M.A. là chuyển về Nhật Bản cùng hai con nhỏ.

Mặc dù tòa án cũng trao quyền nuôi dạy con cái cho người chồng cũ, nhưng M.A. vẫn quyết định rời đi vì chồng cũ liên tục gây khó khăn trong cuộc sống hàng ngày của cô. Ví dụ, hắn ta không đồng ý để các con cô học cùng một trường.

Chồng cũ của M.A. là một kỹ sư công nghệ thông tin và kiếm sống bằng công việc này, nhưng theo thông tin có được, thu nhập của hắn ta không phải lúc nào cũng đến từ nguồn hợp pháp. Điều này có thể lý giải việc hắn ta đã từ bỏ quốc tịch Mỹ và sử dụng giấy tờ Ireland để đi lại.

M.A. không thể tìm được việc làm ở Budapest và không cảm thấy an toàn. Trong khi đó, chồng cũ thường xuyên ở Hà Lan, tiền trợ cấp nuôi con thì lúc trả lúc không. Vào tháng 11/2024, cô đã trình báo cảnh sát Hungary về tình trạng nguy hiểm mà mình đang phải đối mặt, và để làm bằng chứng, cô đã đính kèm một bức thư của hắn, trong đó có trích dẫn sau đây.

"Bất kỳ ai cố gắng chia cắt tao khỏi các con của tao đều là kẻ thù. R. và cha cung cấp hỗ trợ tài chính cho M., điều này đương nhiên cũng biến họ thành kẻ thù của tao. Cũng giống như Đạo luật RICO chống tội phạm có tổ chức quy định rằng nếu một người phạm tội, thì tất cả những kẻ khác liên quan cũng có tội.

Vì vậy, trong âm mưu quy mô lớn chống lại tao trải dài trên ba châu lục này, tất cả đều có tội, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Tao nhắn gửi đến những kẻ có tội: các ngươi sẽ từ từ chết trong đau đớn. Nhưng trước đó, tao sẽ ghé thăm chúng mày trong những cơn ác mộng. Ngày phán xét đang đến gần!
".
 
0007

Tối thứ Ba 4/2, hàng trăm người đã tập trung trên phố Stollár Béla (Stollár Béla utca, Quận 5, Budapest), nơi diễn ra buổi tưởng niệm M.A., người phụ nữ Nhật qua đời vào thứ Tư tuần trước, 29/1/2025. Bạn bè, người quen của nạn nhân, cùng những cá nhân hoạt động chống bạo lực gia đình, đã tham gia buổi tưởng niệm trong không khí trang nghiêm.

Những người tham dự mang theo hoa, ôm nhau, rơi nước mắt để tưởng nhớ người mẹ hai con. Có người đến dự vì có vợ cũng là người Nhật, một người cha khác dắt con nhỏ đến thắp nến vì mẹ anh quen biết nạn nhân và từng gặp gỡ cô ấy nhiều lần.

"Tôi đã cố gắng giúp cô ấy, vì cô ấy liên tục bị chồng đe dọa", một phụ nữ Nga là bạn của nạn nhân chia sẻ với mạng index.hu. Họ gặp nhau vào năm 2018 tại phố Király (Király utca), trong một nhóm dành cho các bà mẹ, nơi cả người Hungary lẫn người nước ngoài cùng giao lưu. "Cô ấy rất tốt bụng, cởi mở nhưng cũng dè dặt", người bạn cho hay.

"Ngay từ lúc đó, chồng cô ấy đã có hành vi bạo hành. Đến năm 2022, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, thường xuyên đưa con đi chơi công viên cùng nhau. Khi đó, cô ấy kể chi tiết về những gì diễn ra trong gia đình, về những trận bạo hành mà cô ấy phải chịu đựng. Tôi đã làm mọi thứ có thể để giúp cô ấy thoát khỏi hoàn cảnh này, để cô ấy có được chỗ dựa", người bạn kể.

M.A. cũng bày tỏ nỗi sợ rằng chồng sẽ giết mình. "Tôi đã vài lần nhìn thấy chồng cô ấy từ xa, nhưng tôi không bao giờ muốn đến gần hay làm quen với hắn", người phụ nữ Nga nói. "Nỗi sợ hãi rất lớn. Tôi không biết chính xác tình hình hiện tại của các con cô ấy ra sao, nhưng ít nhất có thể yên tâm phần nào vì ông bà các cháu đã đến Budapest, nên các bé không phải ở với cha chúng".

Chùm ảnh của Tövissi Bence (index.hu):
 
0001
 
0002
 
0003
 
0006
 
0008
 
0009
 
0011
 
0010

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: án mạng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin cũ hơn