GIẤY TỜ HẾT HẠN THỜI DỊCH BỆNH TIẾP TỤC CÓ HIỆU LỰC

Thứ bảy - 12/02/2022 14:55

(NCTG) Theo một Nghị định Chính phủ mới được ban bố vào tối thứ Sáu 11/2/2022, những ai sở hữu giấy tờ hết hạn trong thời kỳ dịch bệnh cũng không cần quá lo lắng.

Mẫu một số giấy tờ xác nhận nhân thân do chính quyền cấp - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)

Mẫu một số giấy tờ xác nhận nhân thân do chính quyền cấp - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)

Cụ thể, chứng minh thư, bằng lái xe và hộ chiếu hết hạn trong thời gian từ ngày 11/3/2020 (khi tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19 được ban bố tại Hungary) tới ngày 31/5/2022 sẽ tự động được gia hạn tới ngày 30/6/2022, theo nghị định đăng trên “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny).

Nếu ai đó đang bị xử lý vì giấy tờ hết hạn, chính quyền sẽ đình chỉ xử lý. Nếu chính quyền đưa ra bổn phận khiến công dân phải thực hiện do hết hạn giấy tờ, thì bổn phận đó sẽ được xóa bỏ. Chính quyền cũng sẽ xử lý để trả lại khoản tiền phạt mà người dân đã nộp do hết hạn giấy tờ.

Trong một diễn biến khác, chính quyền Hungary vẫn tiếp tục tạo điều kiện để những ai muốn tiêm chủng nhưng không thích hoặc không có khả năng đăng ký và đặt hẹn trước, trong khuôn khổ những ngày “chích ngừa tự do” tại các điểm tiêm chủng trong bệnh viện vào thứ Năm, Sáu và Bảy.

Tuy nhiên, việc đăng ký trước và đặt hẹn vẫn được nhấn mạnh, cho cả 4 mũi tiêm, và với đối tượng từ 5 tuổi trở lên. Như đã biết chỉ có thể đặt hẹn nếu việc đăng ký đã được chấp thuận tại địa chỉ https://vakcinainfo.gov.hu/ (kiểm tra trạng thái ở https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/).

Nhắc lại, trẻ em ở độ tuổi 5-11 sẽ được tiêm vaccine Pfizer, 12-17 tiêm Pfizer hoặc Moderna. Thông báo của chính quyền nhấn mạnh: người ngoại quốc sống ở Hungary hoặc công dân Hungary sinh sống ở nước ngoài mà không có thẻ TAJ cũng vẫn có thể sử dụng được hệ thống đặt hẹn.
 
Vaccine của hãng Sinopharm được sản xuất tại một phân xưởng ở Bắc Kinh - Ảnh: Zhang Yuwei (MTI)
Vaccine của hãng Sinopharm được sản xuất tại một phân xưởng ở Bắc Kinh - Ảnh: Zhang Yuwei (MTI)

Việc cho phép sử dụng tại Hungary các loại “vaccine Phương Đông” - một hành động “không giống ai” ở Liên Âu của chính quyền Hung - cũng đang bị đưa vào tầm ngắm của Cục Điều tra Quốc gia, sau khi Cục mở cuộc điều tra chiểu theo đơn tố giác của dân biểu độc lập Hadházy Ákos.

Vị dân biểu này khẳng định, sự cấp phép - mặc dù ngay giới chuyên môn Hungary cũng bày tỏ sự lo âu và ngần ngại đối với vaccine Trung Quốc và Nga - đã được thực hiện theo áp lực chính trị, bỏ qua mọi quy chuẩn thành văn và bất thành văn của cơ quan quản lý phê duyệt dược phẩm.

Bằng điều đó, tính mạng vài trăm ngàn đồng hương chúng ta đã rơi vào vòng hiểm nguy trực tiếp”, ông Hadházy Ákos viết trên mạng Facebook. Ngay cả việc chính quyền phải công bố các văn bản chính thức liên quan tới việc cấp phép, cũng là do áp lực của các tổ chức bảo vệ dân quyền.

Nhìn lại thời kỳ đầu năm ngoái, giáo sư dịch tễ học Falus András cho hay Viện Dược phẩm Quốc gia Hungary (OGYÉI) phải thông qua vaccine Sputnik V của Nga do áp lực từ trên xuống. Còn việc phê duyệt vaccine Sinopharm “tốt hơn cả Pfizer” của Trung Quốc ít nhất cũng bê bối như vậy.

Vào thời điểm đó, chỉ mới biết rằng Sinopharm có hiệu quả bảo vệ 79% trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 (chưa hề được công bố trên các tạp chí y học uy tín theo thông lệ khoa học), nhưng không ai biết thử nghiệm lâm sàng diễn ra khi nào, ở đâu và được thực hiện với sự tham gia của ai.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn