HUNGARY HOÃN THÔNG QUA TƯ CÁCH THÀNH VIÊN NATO CỦA PHẦN LAN VÀ THỤY ĐIỂN TỚI 2023

Thứ sáu - 25/11/2022 23:09

(NCTG) Tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội Hungary vào năm sau, nước này mới bỏ phiếu về việc gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, theo phát biểu của Thủ tướng Orbán Viktor vào chiều thứ Năm 25/11/2022 tại cuộc họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh của V4 (Visegrád 4, gồm Ba La, lovakia, Cộng hòa Czech và Hungary). Tuy nhiên, theo vị chính khách, hai nước này “không mất một phút nào vì Hungary”.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Tuyên bố này được đưa ra nhân thủ tướng các quốc gia vùng Trung Âu gặp gỡ tại TP. Košice (Kassa, Cộng hòa Slovakia) trong khuôn khổ Nhóm V4 (Visegrád 4). Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã tuyên bố rằng tại kỳ hội nghị thượng đỉnh, lãnh đạo 3 nước còn lại sẽ thúc giục ông Orbán Viktor hãy nhanh chóng phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Phần Lan và Thụy Điển.

Như đã biết, biên bản gia nhập Minh ước Bắc Đại Tây Dương của Vương quốc Thụy Điển và Cộng hòa Phần Lan đã được chấp thuận tại Brussels (Bỉ) ngày 5/7/2022, và đợi sự chuẩn thuận của cơ quan lập pháp 30 quốc gia thành viên NATO. Từ lâu nay, chỉ còn 2 nước chưa làm việc này, là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary (đặc biệt, Hungary là thành viên duy nhất của Liên Âu tìm cách trì hoãn phê chuẩn).

Trước đây, các lãnh đạo chính phủ Hungary nhiều lần tuyên bố rằng họ đã đưa đề xuất ủng hộ việc hai nước Bắc Âu gia nhập NATO lên Quốc hội, và từ đó trở đi mọi thứ thuộc thẩm quyền cơ quan lập pháp, không thể thúc giục. Đặc biệt, họ nói bóng gió rằng Quốc hội Hungary còn “nhà bao việc”, trong đó có việc đáp ứng các yêu cầu của Liên Âu để được nhận nguồn tiền đang bị EU “đóng băng”.

Đáp lại những yêu cầu, đề nghị của hai ứng viên NATO và một số lãnh đạo nước ngoài khác, phía Hungary chỉ đưa ra những thông tin và hứa hẹn sơ bộ, theo đó, Quốc hội nước này sẽ đặt lên bàn nghị sự vấn đề này trong năm nay. Có tin là phiên họp ngày 7/12 của cơ quan lập pháp Hungary sẽ bàn về việc này, sau khi vào 6/12, Liên Âu có thể sẽ “giải phóng” cho Hung khoản tiền đang bị EU giữ lại.
 
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm V4 ngày 24/11/2022
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm V4 ngày 24/11/2022

Tuy nhiên, các thông tin dồn dập trong vài ngày qua cho thấy Liên Âu chưa hài lòng với những gì chính phủ Hungary thực hiện cấp tốc thời gian qua, với mục đích để được nhận tiền. 17 lời hứa với Ủy ban Châu Âu là chưa đủ, và theo lời ông Orbán Viktor, phát sinh một điều kiện mới, điều kiện thứ 18, sẽ được thực hiện vào tháng 3/2023, và từ nay tới đó, khoảng 3.000 tỷ Ft sẽ vẫn bị Liên Âu “khóa chặt”.

Hơn thế nữa, Nghị viện Châu Âu cũng vừa thông qua một nghị quyết cho rằng 17 lời hứa của Hungary không đủ để chứng minh rằng nước này tuân thủ những chuẩn mực của nhà nước pháp quyền, và nếu Ủy ban Châu Âu - cơ quan hành pháp tối cao của Liên Âu - vẫn “nhân nhượng” và để Hung được nhận tiền, thì chính Ủy ban cũng có thể bị giải tán thông qua việc đề xuất thủ tục “bất tín nhiệm”.

Có mối quan hệ “nhân quả” hay không giữa điều này, và việc bỗng nhiên chính phủ Hungary tuyên bố trì hoãn việc thông qua để Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO tới trung tuần tháng Hai sang năm, hay đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên về mặt thời điểm? Không ai có thể khẳng định, nhưng đã nhiều lần, Châu Âu cho rằng Budapest tìm cách “tống tiền” EU để đạt được những lợi ích của mình.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: NATO
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn