Mạng lưới “Tiếng nói Phụ huynh”: CHÍNH QUYỀN DỐI TRÁ, THAO TÚNG

Thứ bảy - 03/12/2022 20:35

(NCTG) Cuộc đấu tranh hiện tại của các giáo viên - cùng giới phụ huynh và học sinh - không chỉ vì chuyện lương lậu mà còn vì những vấn đề nghiêm trọng mang tính hệ thống trong nền giáo dục mà chính phủ phải chịu trách nhiệm, theo mạng lưới “Tiếng nói Phụ huynh”.

Đông đảo học sinh Budapest và một số tỉnh, thành ủng hộ các thầy cô giáo

Đông đảo học sinh Budapest và một số tỉnh, thành ủng hộ các thầy cô giáo

Sau khi sa thải các giáo viên, Bộ Nội vụ (kiêm nhiệm quản lý giáo dục tại Hungary) đưa ra phản ứng đầu tiên đối với các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng trong ngành Giáo dục: các phụ huynh nhận được một bảng câu hỏi điều tra để “đánh giá tình trạng giáo dục”.

Lập tức, trong một tuyên bố, mạng lưới “Tiếng nói Phụ huynh” (Szülői Hang) phản đối câu hỏi cuối cùng trong bảng câu hỏi: “Bạn có đồng ý về việc giáo viên đưa học sinh vào các cuộc biểu tình liên quan đến chuyện lương lậu của họ không?”.

Theo mạng lưới này, câu hỏi đó không chỉ dối trá, không tương ứng với thực tế, không thể có câu trả lời tử tế, mà còn có tính thao túng cao. Đó là lý do tại sao “Tiếng nói Phụ huynh” yêu cầu cha mẹ học sinh không trả lời câu hỏi này, thay vào đó, hãy viết ý kiến vào bảng câu hỏi.
 
Câu hỏi của chính quyền bị coi là mang tính dối trá và thao túng - Ảnh chụp màn hình
Câu hỏi của chính quyền bị coi là mang tính dối trá và thao túng - Ảnh chụp màn hình

Lý giải về lý do phản đối, “Tiếng nói Phụ huynh” cho hay: cuộc đấu tranh hiện tại của các giáo viên - cùng giới phụ huynh và học sinh - không chỉ vì chuyện lương lậu mà còn vì những vấn đề nghiêm trọng mang tính hệ thống trong nền giáo dục mà chính phủ phải chịu trách nhiệm.

Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng trong các cuộc biểu tình, giới các học sinh tham gia theo ý muốn cá nhân, đại diện cho ý kiến độc lập của họ, và quyền này được ghi trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ em (điều 12 và 13) mà Hungary cũng đã ký kết.

“Tiếng nói Phụ huynh” nêu rõ: mục đích của chuỗi biểu tình là để rốt cục, chính phủ cũng phải lưu tâm đến những vấn đề mà giới giáo viên, phụ huynh và học sinh đã lên tiếng trong nhiều năm nay.
 
Câu hỏi của chính quyền bị coi là mang tính dối trá và thao túng - Ảnh chụp màn hình

Truyền bá sự dối trá là vi phạm đạo đức, đề nghị Quý vị kiềm chế những hành vi tương tự trong tương lai và giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng của giáo dục Hungary!”, mạng lưới nhấn mạnh.

Sau khi đã trao đổi và thống nhất với các giáo viên và học sinh, mạng lưới “Tiếng nói Phụ huynh” đưa ra 9 yêu sách gửi chính quyền:

1. Tổ chức đối thoại công tâm và công khai về đổi mới giáo dục! Đảm bảo thông tin xác thực từ chính phủ và từ các phương tiện truyền thông đại chúng!

2. Chấm dứt việc bôi nhọ các giáo viên và đe dọa các nhân viên giáo dục! Phục hồi ngay lập tức cho các giáo viên bị sa thải hoặc thay thế! Tôn trọng đội ngũ các nhà giáo!
 
ukr4

3. Đảm bảo quyền đình công để đòi lợi ích cho các giáo viên!

4. Bộ máy quản lý giáo dục phải có trách nhiệm, năng lực! Cần một Bộ Giáo dục độc lập! (*)

5. Giảm tải cho học sinh và giáo viên!

6. Đảm bảo nền giáo dục và đào tạo chất lượng, tạo khả năng cho mọi học sinh - từ mẫu giáo đến đại học!

7. Đảm bảo mức lương cạnh tranh và bền vững cho người làm việc trong ngành giáo dục!

8. Đảm bảo môi trường học tập, giảng dạy và giáo dục chất lượng của thế kỷ 21!

9. Đảm bảo tự do chuyên môn và sự hỗ trợ trong nền giáo dục! Xây dựng chương trình học hiện đại! Đảm bảo tự do lựa chọn sách giáo khoa!

(*) Ngành Giáo dục tại Hungary hiện tại bị đặt dưới sự quản lý và điều hành của... Bộ Nội vụ.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: biểu tình giáo dục
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn