HUNGARY TRƯỚC NGÀY CÔNG BỐ SỐ PHẬN KẾ HOẠCH PHỤC HỒI HẬU ĐẠI DỊCH

Thứ ba - 29/11/2022 21:31

(NCTG) Bỏ qua thông lệ trước đây, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC - cơ quan hành pháp tối cao của Liên Âu) Ursula von der Leyen sẽ không tới Budapest vào ngày mai, thứ Tư 30/11/2022 để thông báo về việc chấp nhận kế hoạch phục hồi của Hungary sau đại dịch, theo thông tin của Ủy ban hôm nay, 29/11.

Thủ tướng Hungary Orbán Viktor và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels, ngày 3/2/2020 - Ảnh: AFP

Thủ tướng Hungary Orbán Viktor và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels, ngày 3/2/2020 - Ảnh: AFP

Eric Mamer, Phát ngôn viên của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu không đưa ra lời giải thích cho việc hủy bỏ chuyến đi. Trên nguyên tắc, Chủ tịch Ủy ban không bắt buộc phải thông báo tại chỗ quyết định chấp thuận của Ủy ban, nhưng bà Von der Leyen cho đến nay luôn có mặt ở mọi quốc gia thành viên Liên Âu để đích thân đưa ra thông báo, mở đường cho các nước được nhận được khoản hỗ trợ phục hồi hậu Covid-19. Duy nhất, cho tới giờ, chỉ mình Hungary chưa nhận được gói hỗ trợ phục hồi hậu dịch trị giá 5,8 tỷ Euro của Liên Âu.

Theo các nguồn tin, vài tháng trước đây, bà Von der Leyen cũng đã đặt chỗ cho chuyến bay tới Budapest vào tháng 7/2021, nhưng rốt cục chuyến công du đã bị hủy sau khi Quốc hội Hungary thông qua đạo luật mà theo Brussels, có sự phân biệt đối xử nghiêm trọng đối với các nhóm thiểu số tính dục (cộng đồng LGBTQ+). Theo tờ “Tự do Châu Âu” (Szabad Európa), gần như cho đến giây phút cuối cùng, đoàn tùy tùng của bà Von der Leyen đã chuẩn bị cho chuyến đi,  cho thấy rằng ngay Brussels cũng vắt óc suy nghĩ làm sao cho “phải đạo”.

Việc phê duyệt kế hoạch phục hồi của Hungary có thể gặp phải nhiều chỉ trích, chủ yếu đến từ Nghị viện Châu Âu: đúng vào ngày 30/11, cơ quan này đang chuẩn bị công bố một đánh giá tiêu cực về các biện pháp mà chính phủ Hungary đã tìm cách thực hiện để ngăn thủ tục xử lý của Liên Âu do những vi phạm nhà nước pháp quyền của Hungary, và nhằm “khơi thông” khoản tiền 7,5 tỷ Euro, hiện vẫn đang bị Liên Âu “đóng băng” (*). Chính Brussels vẫn chưa cảm thấy các quỹ ngân sách của mình sẽ “an toàn” trong tay chính phủ Hungary.
 
Thủ lĩnh của cơ quan điều hành Liên Âu, bà Ursula Von der Leyen - Ảnh: Julien Warnand (EPA)
Thủ lĩnh của cơ quan điều hành Liên Âu, bà Ursula Von der Leyen - Ảnh: Julien Warnand (EPA)

Câu hỏi có thể đặt ra là tại sao Ủy ban Châu Âu lại phê duyệt kế hoạch phục hồi của Hungary? Ủy ban lập luận rằng việc chấp nhận kế hoạch chưa đồng nghĩa với việc thanh toán và Hungary sẽ phải đáp ứng không ít hơn 27 điều kiện cực kỳ khó khăn trước thời hạn 31/3/2023, để được nhận khoản chi đầu tiên từ Liên Âu. Chỉ cần Budapest không hoàn thành dù chỉ một trong số 27 điều - được gọi bằng tên “siêu cột mốc”, về các hồ sơ nhà nước pháp quyền, sự độc lập của hệ thống tư pháp, tham nhũng... - là đủ để mất khoản thanh toán.

Số phận kế hoạch phục hồi đan xen với thủ tục giám sát Hungary về việc tuân thủ pháp quyền và chống tham nhũng, thất thoát các nguồn tiền EU do Liên Âu tiến hành: sau vô số thử thách, Hung là thành viên EU cuối cùng nhận được “tín hiệu xanh” từ Ủy ban Châu Âu ngày 30/11. Sau đó, trước ngày 19/12, các thành viên Hội đồng các Bộ trưởng Tài chính EU còn phải gật đầu với kế hoạch của Hungary (**) để mở đường cho việc nước này tiếp cận được với khoản hỗ trợ 5,8 tỷ Euro, nếu Budapest đáp ứng được tất cả các điều kiện của EU.

Ghi chú:

(*) 7,5 tỷ Euro là 65% tổng các nguồn tiền từ ngân sách của Liên Âu có thể được “rót” cho Hungary, mà khả năng là Ủy ban Châu Âu sẽ đề xuất Hội đồng Châu Âu hãy cho giữ lại chừng nào Budapest chưa thực hiện đủ các yêu cầu, đòi hỏi.

(**) Chính phủ Hungary hy vọng Hội đồng các Bộ trưởng Tài chính EU sẽ phê chuẩn kế hoạch phục hồi của nước này trong cuộc họp diễn ra vào ngày 12/12 tới.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Liên Âu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn