GIÁO VIÊN BỊ ĐUỔI VIỆC VÌ ĐẤU TRANH, CẢ NƯỚC HUNG BẤT BÌNH

Thứ năm - 01/12/2022 21:04

(NCTG) Tính đến 14h ngày 1/12/2022, 616 giáo viên tại 62 trường tiểu học và trung học tại Hungary đã tham gia phong trào bất tuân dân sự. Học sinh nhiều trường cũng tổ chức bãi thị, biểu tình ngồi. Làn sóng bất bình dâng cao trên toàn quốc, sau khi chính quyền thông báo sa thải 8 giáo viên của 3 trường trung học ở thủ đô vì họ đã tham gia phong trào biểu tình đòi quyền lợi.

Học sinh trường Eötvös József (Budapest) bãi khóa để phản đối sự độc đoán của chính quyền

Học sinh trường Eötvös József (Budapest) bãi khóa để phản đối sự độc đoán của chính quyền

Ngay từ tối hôm qua 30/11, các giáo viên của Trường Trung học Karinthy - nơi có 6 đồng nghiệp bị đuổi việc khẩn cấp từ ngày 1/12 - đã tuyên bố khởi động một thời kỳ “bất tuân” vô thời hạn. Rất nhanh chóng, phong trào đã được sự đồng cảm và hưởng ứng của nhiều trường khác, trong đó có những cơ sở giáo dục lừng danh, thuộc tốp đầu của Hungary, như Eötvös József, Fazekas Mihály, Radnóti Miklós, Trefort Ágoston, Apáczai Csere János...

Báo chí Hungary đã đưa tin và cập nhật liên tục về phong trào này, được xem như sự phản kháng mang tính xã hội rộng rãi nhất trong thời gian gần đây để phản đối việc chính quyền coi thường ngành Giáo dục khi các thầy, cô giáo chỉ có mức lương “chết đói” (lương của giáo viên mới ra trường còn kém lương người quét dọn), không được tôn trọng (Hungary là nước hiếm hoi trên thế giới mà Bộ Nội vụ được giao quản lý nền giáo dục).

Sau đây là một vài chi tiết (*):

- Vài trăm học sinh Trường Trung học Eötvös József (Budapest) đã xếp hàng chờ trước cửa và vỗ tay chào đón các giáo viên tới trường để đáp lại việc một cô giáo dạy môn Toán - Sinh bị sa thải vào hôm qua. Các học sinh đã tự tổ chức hành động này để thể hiện sự tôn trọng các thầy, cô - ngoài ra, các em cũng sẽ biểu tình ngồi tại trường và không học các tiết thứ 2-3-4.
 
ukr2

- 36 giáo viên Trường Trung học Thực nghiệm Apáczai Csere János (ELTE) không nhận việc, không tham gia giảng dạy bất cứ tiết học nào của họ và bắt đầu phong trào bất tuân dân sự. Các thầy, cô chia sẻ: “Đây là cách chúng tôi đứng về phía các đồng nghiệp bị sa thải tại các trường Eötvös, Karinthy, Kölcsey và Vörösmarty, chúng tôi yêu cầu quyền tự do giảng dạy và kêu gọi sự chú ý đến tình trạng tệ hại của các nhà giáo”.

- Buổi sáng, nhiều học sinh và giáo viên đã tham gia biểu tình trước Trường Trung học Fazekas Mihály (Budapest), một trong những cơ sở giáo dục “tinh hoa” bậc nhất của Hungary, lò đào tạo nhiều thế hệ các nhà toán học lớn của nước Hung.

- Tại Trường Trung học Vörösmarty Mihály (Budapest), sẽ có một đợt nghỉ dạy bất thường vào 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu, vì có quá nhiều thầy, cô tham gia hành vi bất tuân dân sự nên số lượng giáo viên không đạt đến mức cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ tối thiểu theo yêu cầu của pháp luật. Đây cũng là nơi mà một giáo viên đã bị thông báo đuổi việc vào hôm qua.
 
UKR3

- Phẫn nộ trước các biện pháp độc đoán mang tính đe dọa của chính phủ, tại Trường Trung học Babits Mihály (Újpest), các thầy, cô giáo, học sinh và phụ huynh đã đứng thành chuỗi để bày tỏ tình đoàn kết với các giáo viên vừa bị sa thải. Sau đó, giới học sinh ra khỏi lớp và bắt đầu bãi thị.

(*) Có thể theo dõi các diễn biến mới nhất tại trang sau.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: biểu tình giáo dục
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn