HUNGARY BỊ CÔ LẬP NGAY TRONG KHỐI V4

Thứ năm - 17/11/2022 14:17

(NCTG) “Hungary là con ngựa gỗ thành Troy của Nga, và điều này là không thể chấp nhận được”.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Khối V4 (Vesegrád 4) hội tụ 4 quốc gia cựu CS vùng Đông Trung Âu (Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Czech và Slovakia), mà tới thời gian gần đây Hungary còn nỗ lực để chiếm vai trò thủ lĩnh, không còn sự thống nhất như trước, do thái độ của Budapest trong hồ sơ cuộc chiến xâm lược Ukraine do Liên bang Nga khởi động.

Mới đây nhất, một cuộc họp của các Chủ tịch Quốc hội 4 nước này, dự định sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần sau, đã bị tuyên bố hủy vì Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech Markéta Pekarová Adamová và Chủ tịch Thượng viện Miloš Vystrčil đã từ chối ngồi cùng bàn với phía Hungary, và mạng Seznamzpravy.cz được biết rằng các lãnh đạo của lưỡng viện lập pháp Ba Lan cũng sẽ không tham dự cuộc họp nếu nó được tổ chức.

Ông Miloš Vystrčil nói với tờ “Seznam Zprávy” rằng ông không muốn đi dự cuộc họp này, và thoạt đầu ông định cử một Phó Chủ tịch đi thay mình. “Hãy lấy ví dụ, người Hungary đang đàm phán song phương với Nga về việc chuyên chở một số dạng năng lượng. Điều này không giúp các quốc gia Liên Âu có thể có quan điểm thống nhất, đồng thời cũng không thúc đẩy các mục tiêu của chúng ta trong cuộc khủng hoảng năng lượng này.

Tôi nghĩ sẽ tốt nếu chúng ta thể hiện sự bất tán thành một cách hợp lý và vừa phải, chẳng hạn, điều này có thể thực hiện được ở cấp V4 bằng cách để một Phó Chủ tịch đi dự thay mặt cho Thượng viện
” - Miloš Vystrčil nói sau khi được tin cuộc gặp mặt bị hủy. Còn bà Markéta Pekarová Adamová thì khẳng định thẳng thừng với tờ báo: Hungary là con ngựa gỗ thành Troy của Nga, và điều này là không thể chấp nhận được.

Cần thể hiện thái độ này, bà nói. “Hungary luôn là nước cuối cùng đồng ý với mỗi gói trừng phạt, họ luôn yêu cầu nhượng bộ và đe dọa sẽ không ủng hộ các lệnh trừng phạt tiếp theo. Ở trong nước, họ cũng có khả năng lạm dụng chủ đề chiến tranh để chống lại Liên Âu. Họ là con ngựa gỗ thành Troy của Nga và tôi nghĩ điều quan trọng là phải gửi cho họ một tín hiệu rõ ràng rằng, điều này là không thể chấp nhận được”, bà nhấn mạnh.

Theo bài báo, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech đã nhiều lần công khai chỉ trích chính sách của Thủ tướng Hungary Orbán Viktor. Giống như bà, Chủ tịch Thượng viện Miloš Vystrčil cũng không hài lòng trước cách tiếp cận mềm mỏng của chính phủ Hungary đối với cuộc chiến xâm lược Ukraine của Liên bang Nga, cũng như việc Hungary áp dụng chính sách năng lượng “không mang tính tập thể”, đi ngược lại đa số các thành viên của EU.

Phía Hungary bày tỏ sự đáng tiếc khi cuộc họp dự tính được tổ chức tại thủ đô Bratislava của Cộng hòa Slovakia bị hủy. Một thông cáo báo chí từ Văn phòng Báo chí Quốc hội Hungary cho rằng bình luận của các chủ tịch Lưỡng viện Quốc hội Czech về Hung là “sai sự thật và thiếu tôn trọng, không phù hợp với thực tế và gây nghi ngờ về quyền của chính phủ Hungary trong việc định hình chính sách của mình vì lợi ích quốc gia của Hungary”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn