Ukraine: "KHÔNG LẼ RÁKÓCZI FERENC HAY PETŐFI SÁNDOR KHÔNG MUỐN HÒA BÌNH?"

Thứ ba - 30/01/2024 14:14

(NCTG) Ngoại trưởng Hungary Szijjártó Péter lần đầu tiên gặp mặt người đồng nhiệm Ukraine, ông Dmytro Kuleba, kể từ khi cuộc chiến xâm lược do Liên bang Nga tiến hành xảy ra vào cuối tháng 2/2022. Tuy nhiên, ý kiến của ông về việc Ukraine lập tức cần thiết lập ngừng bắn với Nga đã bị Kyiv bác bỏ.

Ngoại trưởng Hungary Szijjártó Péter.

Ngoại trưởng Hungary Szijjártó Péter.

Cuộc gặp mặt diễn ra khi mối quan hệ Hungary - Ukraine xấu hơn bao giờ hết: Budapest liên tục phủ quyết những nỗ lực của Liên Âu trong việc hỗ trợ Kyiv, ngăn cản việc Ukraine cố gắng gia nhập EU và NATO, cũng như thường xuyên có những phát biểu "không giống ai" ở Châu Âu trong vấn đề chiến tranh Ukraine. Sắp tới, trong phiên họp bất thường của Hội đồng Châu Âu, Hungary cần quyết định có tiếp tục cản trở gói hỗ trợ 50 tỷ Euro mà Liên Âu dành cho Ukraine hay không: một số nguồn tin cho hay EU đã chuẩn bị những hình thức cô lập và trừng phạt mạnh mẽ đối với Hungary nếu chuyện này lại xảy ra.

Địa điểm của cuộc gặp mặt mang tính chất tượng trưng: Uzshorod (Ungvár), thủ phủ của vùng Zakarpatszka oblaszty (Kárpátalja), mảnh đất từng là một phần của Vương quốc Hungary trong một ngàn năm, và tới nay vẫn có một cộng đồng gốc Hungary sinh sống. Chính phủ Hungary từ nhiều năm nay vẫn coi việc cộng đồng này bị "bạc đãi" - theo cái nhìn của Budapest - là lý do để Hungary ngăn cản mọi bước tiến của Ukraine hướng tới Châu Âu: chuyến công du lần này của Ngoại trưởng Szijjártó Péter cũng nhằm mục đích đàm phán về quyền lợi - mà theo Budapest là đã bị tước đoạt - của cộng đồng Hung kiều.

"Chúng tôi có một kỳ vọng, đó là cộng đồng thiểu số Hungary sẽ nhận lại được các quyền mà họ đã có trước năm 2015, chúng tôi không yêu cầu nhiều. Chúng tôi đã tóm tắt những điều này trong 11 điểm. Trong số đó, có địa vị pháp lý ở trường, khả năng thi tốt nghiệp bằng tiếng Hungary, việc sử dụng tiếng Hungary trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục đại học”, Ngoại trưởng Hungary tóm tắt những yêu cầu của Budapest sau cuộc gặp. Trang mạng 444.hu cho hay, trước đó, trực thăng đã đến đón ông Szijjártó Péter ở sân bay gần nhà, đưa ông ra biên giới Hungary - Ukraine rồi ông đi xe hơi qua vùng Uzshorod.

Tất nhiên, trong cuộc họp, việc chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt giữa Thủ tướng Orbán Viktor và Tổng thống Volodymyr Zelenskyy - mà phía Ukraine cho là "một trang mới trong lịch sử hai nước", cũng như quan điểm của Hungary về cuộc chiến xâm lược của Nga cũng được đề cập. Trái với ông Orbán Viktor, người đã từng nói rằng "Ukraine đã không tồn tại về mặt lãnh thổ", "đã đánh mất nền độc lập", v.v..., Ngoại trưởng Szijjártó Péter tỏ ra mềm dẻo hơn khi tuyên bố Hungary trước sau như một ủng hộ nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, và liệt kê những hỗ trợ nhân đạo mà Hungary đã và đang thực hiện.
 
Cuộc gặp đầu sau gần 2 năm chiến tranh.
Cuộc gặp đầu sau gần 2 năm chiến tranh.

Tuy nhiên, quan điểm của Hungary thông qua lời Ngoại trưởng Szijjártó Péter, rằng cần có hòa bình càng nhanh càng tốt và do đó, Ukraine và Nga phải lập tức ngừng bắn, đã gặp phải sự phản đối của phía Ukraine. Có mặt trong buổi đàm phán vào thứ Hai 29/1/2024, ông Andrii Yermak - người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine - khẳng định với giới truyền thông: "Kể từ năm 2019, đã có 200 vòng đàm phán với Liên bang Nga. Bất cứ ai cũng có thể thấy những gì đã xảy ra. Các nhà lãnh đạo khắp Châu Âu, ở Pháp, ở Đức, đều đồng ý rằng Nga thực sự đã chuẩn bị xâm lược Ukraine từ lâu".

"Đã có khoảng 11 thỏa thuận ngừng bắn và Nga đã sử dụng thời gian có được theo cách này để chuẩn bị cho cuộc xâm lược Ukraine", ông Andriy Jermak nói về trải nghiệm của chính mình, người trước đây từng tham gia một số cuộc đàm phán như vậy, chẳng hạn như trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Minsk, hoặc Thể thức Normandy (2014). "Cho tôi hỏi một câu mang tính ví von: Rákóczi Ferenc hay Petőfi Sándor không muốn hòa bình hay sao? Không ai muốn hòa bình hơn người Ukraine, nhưng chúng tôi muốn một nền hòa bình công bằng!", người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Ông Andrii Yermak nói thêm rằng Ukraine không muốn xuất hiện một cuộc xung đột đóng băng, như nhiều ví dụ trên thế giới cho thấy, những tình huống ấy đều thất bại. "Đó là lý do tại sao Tổng thống Zelenskyy đề xuất kế hoạch hòa bình của riêng mình. Công thức hòa bình này không chỉ phản ánh ý định của Ukraine, 10 điểm của nó hoàn toàn dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc", ông Andrii Jermak nói và sau đó giải thích: kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelenskyy, ngoài việc chấm dứt chiến tranh, còn bao gồm việc quản lý các cuộc khủng hoảng khác nảy sinh do hậu quả của chiến tranh.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn