TS. SULYOK TAMÁS: CHƯA BẦU ĐÃ BIẾT KẾT QUẢ (?)

Thứ sáu - 23/02/2024 17:54

(NCTG) Thứ Hai 26/2 tới, Quốc hội Hungary sẽ quyết định về cương vị tân tổng thống sau khi bà Novák Katalin tuyên bố từ chức vào ngày 10/2, và ứng viên tổng thống của phe cầm quyền là TS. Sulyok Tamás (67 tuổi), một luật sư, luật gia, đương kim Chánh án Tòa Bảo hiến Hung (từ tháng 11/2016).

TS. Sulyok Tamás, Chánh án Tòa Bảo án Hungary - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

TS. Sulyok Tamás, Chánh án Tòa Bảo án Hungary - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Theo thông báo của ông Kocsis Máté, trưởng nhóm dân biểu đảng cầm quyền FIDESZ trong Quốc hội, các đảng đối lập không đề cử ứng viên chung, và do đó, sẽ không có ứng viên đối lập nào đủ số phiếu tối thiểu (40/ 199) cho sự đề cử theo luật định. Hai đảng LMP (Chính trị Có thể Khác) và "Mi Hazánh" (Tổ quốc Chúng ta) đề nghị ông Hack Péter và bà Csath Magdolna, nhưng họ không đủ số phiếu cần thiết, còn các đảng đối lập khác cho hay họ không muốn tham gia quá trình bầu ra tổng thống mới.

Sau khi liên minh cầm quyền cánh hữu FIDESZ - KDNP đưa ra cái tên Sulyok Tamás, các đảng đối lập Hung đã có phản ứng rất gay gắt, "tiên đoán" rằng một lần nữa, lại một "máy ký", "cán bộ đảng" được đưa lên ghế nguyên thủ quốc gia, ám chỉ việc phe cầm quyền có thể tự thông qua cương vị này với hơn 2/3 số ĐBQH trong sắc áo của họ, và các tổng thống như thế (Schmitt Pál, Áder János, Novák Katalin) đơn thuần sẽ chỉ là những người tự động phê chuẩn các đạo luật có lợi cho phe cầm quyền.

Về TS. Sulyok Tamás, một nhà luật học thường nhấn mạnh rằng trong đời,ông không hiểu và không bao giờ quan tâm đến chính trị mà chỉ để tâm vào chuyên môn, nhưng không mấy khó khăn, truyền thông Hungary đã chỉ ra vô số lần trong quá khứ mà ông, với vai trò người đứng đầu Tòa án Hiến pháp đầy quyền lực- cơ quan tối cao có nhiệm vụ bảo vệ "đạo luật mẹ" Hiến pháp - đã ra những quyết định gây tranh cãi, được đánh giá là có lợi cho chính quyền, nhưng có hại cho xã hội dân sự hoặc người dân.
 
TS. Sulyok Tamás cùng các thẩm phán Tòa án Hiến pháp.
TS. Sulyok Tamás cùng các thẩm phán Tòa án Hiến pháp.

Đó cũng là lý do khiến các đảng đối lập lên tiếng đòi hỏi phải tu chính Hiến pháp để người dân có khả năng trực tiếp bầu ra Tổng thống, điều mà vào thời kỳ thay đổi thể chế 1989 từng được đưa ra tranh luận và trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, phe cầm quyền có đủ khả năng lập hiến đã bác bỏ yêu cầu này và như vậy, chắc chắn vị tổng thống thứ 7 trong hơn ba thập niên của nền Đệ tam Cộng hòa Hungary sẽ là TS. Sulyok Tamás, được coi là "phù hợp" nhất với liên minh cầm quyền trong hoàn cảnh hiện tại.

Ông Sulyok Tamás cũng sẽ là tổng thống thứ hai của Hungary kể từ 1990 là Thẩm phán Tòa Bảo hiến, sau một tên tuổi lừng lẫy trong giới luật học là GS. TS. VS. Sólyom László (1942-2023) từng giữ cương vị nguyên thủ quốc gia nhiệm kỳ 2005-2010, sau khi đứng đầu Tòa án Hiến pháp thời kỳ 10 năm đầu 1990-1998, người đã nhiều lần tận dụng khả năng phủ quyết các đạo luật nhận được từ Quốc hội "nhằm biểu thị sự thống nhất của dân tộc và giám sát sự hoạt động dân chủ của bộ máy nhà nước".

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Sulyok Tamás
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn