THỦ TƯỚNG HUNGARY PHẢN ỨNG TRƯỚC HỖN DANH "CHÓ CỦA PUTIN"

Thứ bảy - 02/03/2024 22:42

(NCTG) Vị chính khách cánh hữu Orbán Viktor nói rằng ông thường bị gọi là "chó của Putin" hoặc "ngựa gỗ thành Troy", và nhấn mạnh: "Tôi muốn giới thiệu liệu pháp tâm lý cho những kẻ như vậy. Đây không phải tranh luận chính trị", "tôi không nhìn nhận cuộc chiến Ukraine qua lăng kính của Ukraine hay của Putin, mà của Hungary".

Thủ tướng Orbán Viktor tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya (ADF)

Thủ tướng Orbán Viktor tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya (ADF)

Tường thuật của Hãng Thông tấn Hungary (MTI) cho biết, Thủ tướng Orbán Viktor có mặt tại Antalya hôm thứ Sáu 1/3 để tham gia Diễn đàn Ngoại giao Antalya (ADF) theo lời mời của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Phát biểu tại đó, người đứng đầu nội các Hungary cho hay, ông thấy không có lối thoát khỏi xung đột chiến tranh ở Ukraine và điều này đang làm tê liệt nền chính trị Châu Âu.

Theo ông, điều đầu tiên phải quyết định là thời gian dành cho ai, bởi đây là vấn đề quan trọng nhất. "Nếu ai đó nghĩ rằng thời gian đang có lợi cho người Ukraine và Phương Tây, và rằng việc tiếp tục chiến tranh có thể mang lại thành công quân sự cho Ukraine, thì việc tiếp tục là điều hợp lý. Nếu ai đó cho rằng thời gian đang có lợi cho Nga và việc tiếp tục chiến tranh sẽ mang lại thành công cho Nga thì tốt hơn hết là nên dừng lại ngay bây giờ. Cá nhân tôi thuộc về dạng người sau".

Thủ tướng Hungary cho hay, "chúng ta đang gặp rắc rối" vì kể từ khi bắt đầu chiến tranh, nhiều nước ngoại trừ Hungary đã gọi đó là "cuộc chiến của chúng ta", và nếu đây là cuộc chiến của chúng ta thì đối thủ mạnh hơn và chiếm giữ các vùng lãnh thổ, khi đó chúng ta thấy mình đang ở bên thua cuộc. Ông nói thêm, rất khó để giải thích cách hành động và cách thoát khỏi tình trạng này nếu chúng ta thua trong cuộc chiến.
 
Hai chính khách được coi là có mối quan hệ mật thiết.
Hai chính khách được coi là có mối quan hệ mật thiết.

Được hỏi liệu có nhìn thấy tương lai của Hungary trong Liên minh Châu Âu hay không, ông Orbán Viktor khẳng định "tất nhiên" và nói thêm: "Người Hung là người Châu Âu". Ông cũng xác nhận rằng vào tuần tới tại Florida, ông sẽ gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người mà ông nói rằng ông rất tôn trọng. Orbán Viktor từng nói, nếu Donald Trump là tổng thống Mỹ khi chiến tranh Ukraine nổ ra thì giờ đây sẽ không có chiến tranh, và cơ hội thực sự duy nhất cho hòa bình là nếu cựu tỷ phú trở lại ghế tổng thống.

Liệu thủ tướng Hungary có hội kiến Joe Biden không? Orbán Viktor khẳng định: "Tôi luôn sẵn sàng gặp ông ấy". Đồng thời, người Mỹ nên quyết định ai sẽ là tổng thống kế tiếp, nhưng từ quan điểm của Hungary và góc nhìn hòa bình, Orbán Viktor cho rằng sự trở lại của Donald Trump sẽ có lợi hơn.

Trong một diễn biến có liên quan, các ký giả tờ tuần báo "Tygodnik Podhalanski" đang cố gắng thông tin cho khách du lịch Ba Lan và Hungary về các sự kiện của cuộc chiến ở Ukraine bằng cách sử dụng tờ rơi song ngữ Ba Lan - Hung, trong đó, Thủ tướng Orbán Viktor bị cáo buộc là đã giúp đỡ Nga trong các tuyên bố của mình. Những tờ rơi này được chuyển đến các nhà trọ, khách sạn địa phương để du khách Hung đọc, và còn được dán trên kính chắn gió của những xe hơi mang biển số Hungary.
 
Tờ rơi song ngữ.
Tờ rơi song ngữ.

Những người khởi xướng cho rằng bằng cách này, họ có thể giúp giảm bớt các vấn đề phát sinh từ tình hình khó khăn của truyền thông Hungary trong vòng kiềm tỏa của chính quyền. Tuần báo Ba Lan đã đăng tờ rơi trên báo và trên nền tảng truyền thông xã hội X (trước đây là Twitter). Trên phiên bản tiếng Ba Lan và tiếng Hungary của tờ rơi, có thể đọc những chia sẻ của Ludmila Sorokovska, một nhà báo Ukraine phải rời bỏ thành phố quê hương Kherson để lánh nạn chiến tranh.

Trong hai năm, cô luôn có những cơn ác mộng về những ngồi nhà cháy, những đường phố bị đánh bom, và hiệu sách yêu thích của cô nằm trong đống đổ nát. Cô ước mơ được trở về nhà và thấy những nụ cười trên gương mặt người dân trên đường phố, và nói thêm: "Đất nước xinh đẹp của tôi đang bị Nga hủy diệt". Ludmila Sorokovska cũng gửi thông điệp tới Orbán Viktor, cô nói không hiểu tại sao thủ tướng Hungary lại đứng về phía Vladimir Putin, người đang ném bom vào quê hương cô. 

Một câu hỏi lớn khác cũng được cô đặt ra: tại sao Thủ tướng Hungary lại ngăn cản Liên minh Châu Âu gửi viện trợ cho Ukraine, đất nước đang bảo vệ biên giới của chính Châu Âu bên cạnh biên giới quốc gia này? "Ngài không biết Putin là kẻ reo rắc cái chết mà không để tâm đến sinh mạng con người? Không biết rằng con người ngập trong thù hận này phải chịu trách nhiệm cho sự diệt chủng", nữ ký giả đặt câu hỏi và nhắn gửi điều này tới những du khách Hungary đang có mặt tại vùng sơn cước "thiên đường nghỉ dưỡng" này.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Orbán Viktor
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn