Hungary: LÀN SÓNG DỊCH BỆNH MỚI VÀO THÁNG 1-2/2022?

Thứ hai - 13/12/2021 16:08

(NCTG) Ba ngày cuối tuần trước, Hungary ghi nhận 16.017 ca nhiễm mới được phát hiện, và 455 ca tử vong, trong bối cảnh nước này đã khởi động việc đăng ký tiêm chủng online cho trẻ em ở độ tuổi 5-11 tuổi, và việc chích ngừa sẽ được tiến hành sớm nhất là vào ngày 15/12/2021.

Điểm tiêm chủng tại Bệnh viện Kanizsai Dorottya, ngày 11/12/2021 - Ảnh: Varga György (MTI)

Điểm tiêm chủng tại Bệnh viện Kanizsai Dorottya, ngày 11/12/2021 - Ảnh: Varga György (MTI)

Theo thông báo, tiêm chủng cho trẻ em 5-11 tuổi sẽ diễn ra chủ yếu tại các điểm chích ngừa trong bệnh viện, và nếu có nhu cầu, tại các bác sĩ nhi gia đình. Trong những ngày đầu, nhìn chung vaccine sẽ được ưu tiên trước nhất cho các cháu mà bố mẹ đã đăng ký “trước thời hạn” với bác sĩ gia đình (tức là đã ngỏ ý đề nghị tiêm trước ngày 7/12).

Các dữ liệu dịch bệnh những ngày gần đây cho thấy Covid-19 đã chững lại ở Hungary, số ca nhiễm mới giảm nhiều, trong khi số ca tử vong thì chậm hơn nhưng cũng trên đà giảm. Điều này cũng phù hợp với mô hình của TS. Vattay Gábor thuộc Đại học Tổng hợp Budapest (ELTE), theo đó, tới lễ Giáng sinh, số ca nhiễm mới chỉ còn chừng 2.000/ ngày.

Cũng theo tính toán này, cho tới cuối năm, hàng ngày có thể chỉ có 1.000 ca nhiễm, nhưng không có nghĩa là mọi việc đã “xong xuôi”, vì chủng mới Omicron sẽ có thể khởi động làn sóng mới vào tháng 1-2/2022. Theo TS. Vattay Gábor, làn sóng này có thể nghiêm trọng - ở Nam Phi, số ca nhiễm mới cứ 3-4 ngày lại tăng gấp đôi, như hiện tại cho thấy.

Dầu vậy, có thể tránh được làn sóng dịch bệnh thứ 5 nếu số người tiêm mũi thứ 3 cũng bằng số người đã tiêm mũi 2, bên cạnh đó, đầu tháng 1/2022, nên mở ra khả năng tiêm mũi thứ 4 cho những ai đã tiêm 3 mũi đầu, theo nhận định của vị chuyên gia. (Tính đến nay, theo thống kê, đã có chừng 5,89 triệu người tiêm mũi 2, và 3 triệu người tiêm mũi 3.
 
Csollány Szilveszter năm 2002 trong một cuộc thi tại Pháp - Ảnh: Damien Meyer (AFP)
Csollány Szilveszter năm 2002 trong một cuộc thi tại Pháp - Ảnh: Damien Meyer (AFP)

Trong một diễn biến có liên quan, cựu vô địch Thế vận, Thế giới và Châu Âu trong môn thể dục dụng cụ, anh Csollány Szilveszter (51 tuổi) vẫn trong trạng thái nguy kịch vì nhiễm Covid-19, và khả năng là đang phải dùng tim - phổi nhân tạo (ECMO), một thiết bị được sử dụng trong trường hợp cùng bất đắc dĩ mà cả nước Hungary chỉ có khoảng 30-40 chiếc.

Theo giới y khoa, ECMO thường chỉ có tác dụng nhất định trong trường hợp bệnh nhân trẻ và có thể lực tốt. Báo chí Hungary nhắc nhiều đến chuyện Csollány Szilveszter là người tin cuồng nhiệt - và thường xuyên phát tán, chia sẻ trên mạng Facebook - những thông tin theo chiều hướng “thuyết âm mưu”, bài xích vaccine và cho rằng virus là điều không có thật.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn