HUNGARY LẠI DẪN ĐẦU THẾ GIỚI VỀ TỶ LỆ TỬ VONG TÍNH TRÊN CƯ DÂN VÌ COVID-19

Thứ năm - 02/12/2021 15:09

(NCTG) Chính phủ Hungary gia hạn thêm 1 tuần nữa chiến dịch tiêm chủng tự do (không cần đăng ký và đặt chỗ trước), và đang bàn thảo về khả năng phải chích ngừa mũi thứ 3 mới được sở hữu thẻ tiêm chủng có hiệu lực, trong bối cảnh số ca tử vong vì Covid-19 trong 24h (218 ca) lại vượt quá ngưỡng 200 ca, vượt xa kỷ lục vào ngày này cách đây 1 năm là 165 ca, và số ca nhiễm mới được phát hiện (10.466 ca) vẫn trên ngưỡng 10 ngàn.

Cảnh tượng buồn bã tại Phòng Chăm sóc Đặc biệt mùa dịch bệnh - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

Cảnh tượng buồn bã tại Phòng Chăm sóc Đặc biệt mùa dịch bệnh - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

Trong cuộc họp báo chính phủ định kỳ hàng tuần vào thứ Năm hôm nay, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely cho hay, nếu chính quyền quyết định phải chích ngừa mũi tăng cường thứ 3 thì thẻ tiêm chủng mới có hiệu lực, người dân sẽ có thời gian để làm việc này, chẳng hạn từ nay tới tháng 1/2022. Thẻ tiêm chủng cũ vẫn được giữ, và có thể “đọc” ra được rằng người sở hữu nó đã tiêm mấy lần, bằng các loại vaccine gì.

Hungary vẫn còn trữ nhiều vaccine, chỉ Sputnik V của Nga là hết, do đó, có thể tiêm chủng được mũi tăng cường thứ 3 cho tất cả mọi người. Theo thống kê, trong số gần 10 triệu liều, có chừng 3 triệu liều Pfizer, 1 triệu liều Moderna, 2 triệu liều Sinopharm (mà theo vị bộ trưởng, có thể “sẽ có giá” vì theo một số thông tin, vaccine Tầu có khả năng bảo vệ tốt nhất để kháng chủng mới), 2 triệu liều AstraZeneca và gần 4 triệu liều Janssen.

Trong số đó, vaccine AstraZeneca ít được chuộng, và thời hạn sử dụng chỉ tới ngày 31/12, nên chính quyền Hungary quyết định tặng 1,6 triệu liều. Trả lời về trường hợp những người tiêm 2 mũi đầu với vaccine Sputnik V của Nga và do đó, không đi lại tự do được ở đa số các nước Châu Âu, ông Gulyás Gergely nói sẽ đề nghị để nếu ai muốn tiêm mũi tăng cường với vaccine đơn liều Janssen, thì các cơ sở y tế Hungary hãy đáp ứng yêu cầu đó.

Về mũi thứ 4, hiện tại chính quyền Hungary chưa đặt vấn đề, và chờ câu trả lời từ giới khoa học. Hungary cũng hoàn toàn không có ý phong tỏa và áp dụng những biện pháp chống dịch nghiêm ngặt như nước láng giềng Áo, theo lời vị bộ trưởng, mặc dù tỷ lệ tử vong vì dịch bệnh xét trên tổng số cư dân thì nước Hung hiện dẫn đầu thế giới. Đáng lo ngại là nước này cũng đang ghi nhận “kỷ lục đen” về số trẻ em dưới 15 tuổi bị nhiễm Covid-19.
 
Xếp hàng chờ đợi trong tuần lễ tiêm chủng tự do - Ảnh: Bodnár Patrícia (index.hu)
Xếp hàng chờ đợi trong tuần lễ tiêm chủng tự do - Ảnh: Bodnár Patrícia (index.hu)

Vào ngày 10/12, sẽ có 3,7 triệu cư dân ở Hung bị coi là không còn được bảo vệ (do 6 tháng đã trôi qua kể từ mũi thứ 2), nên chính quyền Hungary sẽ liên lạc với họ bằng mọi khả năng có thể để vận động đi chích mũi tăng cường, mang tầm quan trọng sống còn. Được biết, chuỗi cửa hàng Rossman cũng thưởng 60.000 Forint cho các nhân viên làm việc tại các cửa hiệu và khu vực nhà kho nếu họ - từ nay đến ngày 15/12 - tiêm ít nhất mũi đầu tiên.

Hungary khả năng sẽ tới “đỉnh dịch” trong tuần lễ thứ 2 của tháng 12/2021 và do đó, “những ai đã tiêm chủng chắc chắn sẽ không phải chịu đựng kết cục bi thảm nhất”, điều mà nhiều người không chích ngừa hay phải chịu, theo phát biểu của Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực - GS. Kásler Miklós. Ông nhấn mạnh, vô cùng quan trọng là người dân cần nhìn nhận thực tế, “bản năng sinh tồn” và đi tiêm chủng, thay vì suy nghĩ một cách cảm tính. 

Vị giáo sư cũng bác bỏ những “tin vịt” và đồn đoán vô cơ sở, mà nhiều người phản đối tiêm chủng tin tưởng - như virus là “chuyện làm ăn của các hãng dược”, hoặc vaccine sẽ làm thay đổi vật liệu di truyền của con người, v.v... - và nhắc lại: trong lịch sử, vaccine đã ngăn chặn biết bao đại dịch tầm thế giới. Hungary cũng quy định chích ngừa 13 loại vaccine cho các cư dân từ thuở nhỏ, mà trước đây không ai đặt câu hỏi về tính hiệu quả của chúng.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn