CHỦNG MỚI OMICRON BÙNG NỔ TẠI HUNGARY

Thứ bảy - 08/01/2022 04:08

(NCTG) Vài chục ngàn người có thể phải nhập viện, và mỗi ngày 50-60-70 ngàn người có thể nhiễm Covid-19 vào giai đoạn tồi tệ nhất của làn sóng dịch thứ 5 - sẽ khởi đầu vào tuần sau, trước tiên ở Budapest - theo dự báo của GS. TS. Vattay Gábor, một trưởng khoa thuộc Đại học Tổng hợp Budapest (ELTE).

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Là một chuyên gia về mô hình hóa, từ nhiều ngày nay, ông Vattay Gábor thường xuyên đưa ra những dự báo về dịch bệnh. Phát biểu mới nhất với kênh ATV, ông khẳng định: những ngày sau Giáng sinh đã có thấy một cách rõ ràng rằng chủng mới Omicron đã hoành hành tại thủ đô Budapest.

Với từng cá nhân, Omicron có triệu chứng nhẹ hơn so với chủng Delta, nhưng sẽ gây nhiễm hơn rất nhiều: theo những ước tính hiện tại, có thể 2,5-3 triệu cư dân Hungary sẽ bị nhiễm chủng mới, nhưng chỉ một phần nhỏ con số này được xuất hiện trong các thống kê, theo vị chuyên gia.

TS. Vattay Gábor cho rằng thậm chí sẽ không “đo lường” được đỉnh dịch vì không làm sao có đủ test để làm xét nghiệm, nhưng số ca nhiễm hàng ngày - vào “cao điểm” - có thể lên tới 50-70 ngàn. Số ca phải điều trị nội viện, theo ông, cũng có thể tới 30 ngàn (hiện có 3.101 ca phải nhập viện).

Những dự đoán bất an của ông Vattay Gábor được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm hàng ngày ở Hungary đang tăng trở lại: theo thông báo vào sáng 6/1/2022, 24h qua nước này ghi nhận 6.464 ca nhiễm mới, bên cạnh 80 ca tử vong (con số này dường như đã dừng lại từ nhiều ngày nay).
 
vac2

Về diễn tiến của Covid-19 ở Hung, bác sĩ Békássy Szabolcs - người sáng lập, đồng thời là Chủ tịch Hội các Bác sĩ gia đình Trực tuyến Hungary - cho rằng làn sóng thứ 5 đã ở đây, vào những ngày đầu năm 2022, và gần như đã “hòa vào” làn sóng thứ 4, đồng thời với dịch cúm mùa đang tới.

Ông Békássy Szabolcs nhận xét: theo các dữ liệu mới nhất của Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia Hungary (NNK), chủng mới Omicron chịu trách nhiệm cho 10-15% các ca nhiễm ở Hung. Theo ông, vài tuần nữa, Omicron sẽ là nguồn cơn của đại đa số các ca bệnh Covid-19 ở Hungary.

Tính đến sáng 6/1/2022, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Baltimore), trên thế giới đã có gần 298 triệu người lây nhiễm Covid-19, và số ca tử vong là gần 5,5 triệu. Dịch bệnh đã lan tới 192 quốc gia và vùng lãng thổ, và theo các chuyên gia, các dữ liệu trong thực tế còn cao hơn nhiều.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn